Sân bay Điện Biên đón những hành khách đầu tiên sau 8 tháng đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/12, chuyến bay mang số hiệu VN 1802 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã đưa những hành khách đầu tiên đáp xuống sân bay Điện Biên.

Sân bay Điện Biên đón những hành khách đầu tiên sau 8 tháng đóng cửa.
Sân bay Điện Biên đón những hành khách đầu tiên sau 8 tháng đóng cửa.

Sau hơn 1 tiếng cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), chiếc Airbus A321 thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN 1802 đã đưa những hành khách đầu tiên đáp xuống sân bay Điện Biên lúc 10h30' ngày 2/12.

Ngay khi máy bay hạ cánh, lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Vietnam Airlines đã thực hiện nghi thức khai trương chuyến bay thương mại đầu tiên bằng máy bay Airbus A321 đến sân bay Điện Biên. Qua đó, đánh dấu hoạt động khai thác trở lại đường bay Hà Nội – Điện Biên sau hơn 8 tháng gián đoạn để cải tạo và mở rộng sân bay.

Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay phản lực hiện đại A321 tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên.

Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên với tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, khởi hành vào tất cả các ngày trong tuần.

Các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 13 giờ 5 phút và dự kiến đến Điện Biên lúc 14 giờ 5 phút. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 14 giờ 45 phút và dự kiến hạ cánh tại Hà Nội lúc 15 giờ 35 phút.

Những hành khách đầu tiên xuống sân bay Điện Biên.

Những hành khách đầu tiên xuống sân bay Điện Biên.

Cũng trong dịp này, Vietnam Airlines và UBND tỉnh Điện Biên ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 – 2028.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ tăng cường hợp tác để tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng kinh tế Tây Bắc nói chung tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội. Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch - hàng không. Phối hợp nghiên cứu các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch. Đồng thời, tổ chức hoặc tham gia các sự kiện đối ngoại, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư và thương mại mang tầm quốc gia, khu vực.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng đề nghị Vietnam Airlines tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay với những đường bay hiện có. Mở thêm tuyến bay kết nối Điện Biên với các tỉnh thành khác trong nước và một số quốc gia trong khu vực khi điều kiện cho phép.

Việc đưa vào khai thác máy bay phản lực A321 tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam.

Việc đưa vào khai thác máy bay phản lực A321 tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam.

Tỉnh Điện Biên cũng cam kết đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành hàng không và Vietnam Airlines, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai và tổ chức hoạt động vận tải tại địa phương.

Cơ quan đầu mối của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với đầu mối bên phía Vietnam Airlines và các sở ngành, đơn vị có liên quan tại địa phương thực hiện quảng cáo sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines trên các phương tiện truyền thông tỉnh.

Theo ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, việc nâng cấp và mở rộng cảng hàng không Điện Biên sẽ "chắp cánh" cho ngành du lịch và kinh tế Điện Biên. Góp phần thúc đẩy liên kết vùng, liên kết quốc tế bằng việc hoàn thiện các loại hình vận tải.

Với ưu thế thời gian bay nhanh chóng, tần suất dày đặc, Vietnam Airlines tin tưởng sẽ là cầu nối hiệu quả để đưa du khách, nhà đầu tư đến khám phá vùng đất lịch sử Tây Bắc một cách thuận tiện, rút ngắn khoảng cách địa lý cũng như giúp cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ