Khánh thành công trình chào mừng Đại hội Công đoàn GD Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khánh thành gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành gian trưng bày.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành gian trưng bày.

Hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ

Ngày 22/7, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khánh thành gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ công đoàn các cơ sở giáo dục đại học.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, hỗ trợ nhà giáo người lao động ở các trường đại học trong công tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn.

Những năm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo, phát động, hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà khoa học ở các trường đại học có các công trình của mình công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận giải trong các giải thưởng quốc gia, quốc tế, được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, được đăng trên sách vàng khoa học công nghệ Việt Nam...

Các sản phẩm được giới thiệu tại gian trưng bày.

Các sản phẩm được giới thiệu tại gian trưng bày.

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính của giảng viên các trường đại học hiện nay bên cạnh công tác giảng dạy. Do đó, Công đoàn các trường đại học đã luôn hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho nhà giáo, người lao động, nhà khoa học ở các trường học tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Rất nhiều nhà khoa học đã qua kênh của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, qua kênh của tổ chức công đoàn đã được vinh danh ghi nhận tôn vinh, bổ sung hồ sơ khoa học của mình với Công đoàn.

Với tổ chức công đoàn giáo dục, hoạt động này có tính chất phù hợp với nhà giáo người lao động trong ngành giáo dục hiện nay, nhất là trong các trường đại học. Đổi mới hoạt động công đoàn tức là đổi mới cách chăm lo với người lao động. Người lao động hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, công bố sản phẩm thì công đoàn đã hỗ trợ họ làm việc này.

Đơn vị tài trợ Bệnh viện Thu Cúc tặng voucher khám chữa bệnh cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đơn vị tài trợ Bệnh viện Thu Cúc tặng voucher khám chữa bệnh cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Ân cũng cho biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam luôn ấp ủ ý tưởng là một kênh để công đoàn các trường đại học cả nước sẽ qua hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam để động viên, giới thiệu nhiều hơn nữa, đặc biệt hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ để họ có động lực có động lực làm tốt công tác nghiên cứu khoa học của mình, đóng góp cho đất nước.

Tổ chức khai trương gian hàng triển lãm

Nhân kỉ niệm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam 22/7, kỉ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, hướng tới chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khai trương gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm của các nhà khoa học thuộc Công đoàn các trường đại học tại địa chỉ số 2 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Sản phẩm của các nhà khoa học gửi đến triển lãm tại gian hàng này sẽ là nơi để giới thiệu trưng bày hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên các trường đại học.

Những sản phẩm này rất độc đáo bởi các nhà khoa học của các trường đại học là cầu nối, là điểm xuất phát của các sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn. Những sản phẩm tại gian hàng hết sức độc đáo và chưa có mặt trên thị trường, là những sản phẩm mới được nghiên cứu mới được công bố mới được chuyển giao, đều có tiêu chuẩn rất cao do các nhà khoa học nghiên cứu và sản xuất. Gian hàng này là hoạt động đặc biệt hướng tới chào mừng đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam tổ chức vào 25, 26/10/2023 sắp tới.

Gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của công đoàn các cơ sở giáo dục đại học tại số 2 phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của công đoàn các cơ sở giáo dục đại học tại số 2 phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Từ nay, đây sẽ là địa chỉ để Công đoàn Giáo dục Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng, đến các nhà khoa học, các tổ chức sản xuất kinh doanh cả nước những sản phẩm của nhà giáo, người lao động, các nhà khoa học trong các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại các trường đại học.

Đây cũng là địa chỉ để các doanh nghiệp các nhà đầu tư có thể đến để đặt vấn đề, đến để có những ý tưởng đến để chuyển giao sản xuất. Các giảng viên trẻ có thể coi gian hàng này là một địa chỉ để tham quan học tập để tạo động lực cho họ trong công tác nghiên cứu ở các trường đại học.

Trong ngày khai trương có gian hàng của Công đoàn Khoa công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công đoàn Viện nghiên cứu nông học thuộc Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Trường Đại học Nha Trang. Đây là những đơn vị công đoàn đầu tiên gửi sản phẩm đến triển lãm với nhiều sản phẩm rất phong phú.

Cũng trong ngày 22/7, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám bệnh và tặng voucher ưu đãi cho các công đoàn viên cơ quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ