Khánh Hòa: 3 cha con tử vong vì nước lũ cuốn trôi

GD&TĐ - Sáng 1-12, theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, các lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm được thi thể 3 nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại xã Vĩnh Lương, xảy ra vào đêm 30-11.

Bộ đội Biên phòng tìm kiếm nạn nhân
Bộ đội Biên phòng tìm kiếm nạn nhân

Cụ thể, đến 9 giờ sáng nay 1-12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 cha con bị lũ cuốn trôi tại xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm, anh Nguyễn Ngọc Duy (35 tuổi) và 2 cháu: Nguyễn Thanh Nhã (8 tuổi) và Nguyễn Thanh Trúc (11 tuổi, đều là con anh Ngọc).

Theo Đồn Biên phòng xã Vĩnh Lương, trước đó, lúc 19 giờ 45 phút ngày 30-11, các nạn nhân nói trên bị nước cuốn trôi. Sau khi sự cố xảy ra, Bộ đội Biên phòng đã huy động 12 chiến sĩ cùng phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nguyên nhân xảy ra sự cố nói trên có thể do các nạn nhân bị trượt chân khi đi qua một con suối gần nhà.

Ngoài ra, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lũ ở địa phương còn làm bà Nguyễn Thị Làm (41 tuổi, ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) tử vong do điện giật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ