Khẩn trương trục vớt tàu chở hơn 50 nghìn lít dầu đang chìm dần ở cảng Phú Quý

 GD&TĐ - Chiều 2/7 các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận triển khai phương án để trục vớt chiếc tàu chở hơn 50.000 lít dầu đang bị chìm dần khi neo đậu ở cảng của huyện đảo Phú Quý.

Khẩn trương trục vớt tàu chở hơn 50 nghìn lít dầu đang chìm dần ở cảng Phú Quý

Trước đó vào chiều tối 1/7, thời tiết trên vùng biển của đảo Phú Quý rất xấu, sóng lớn dữ dội khiến chiếc tàu nói trên va vào vùng san hô cạn chìm dần.

Sau khi nhận được tin báo, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều một tàu đến hiện trường, triển khai phương án hút dầu ra khỏi tàu chìm, nhưng không thành công, do là thời tiết quá xấu.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã cho tàu cứu hộ áp sát con tàu bị nạn, chờ thời tiết thuận lợi để hút dầu. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan bố trí lực lượng ngăn ngừa nguy cơ tràn dầu, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tàu gặp nạn.

Chiếc tàu chở dầu nói trên mang số hiệu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị Bộ đội biên phòng Bình Thuận tạm giữ, neo tại cảng Phú Quý cách đây gần 2 tuần do chở số lượng lớn dầu nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ