Khám phá làng bè sắc màu, điểm du lịch mới toanh ở Châu Đốc

GD&TĐ - Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức Chương trình Famtrip khám phá những điểm du lịch hấp dẫn tại TP Châu Đốc và TX Tịnh Biên.

An Giang ra mắt Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc.
An Giang ra mắt Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc.

Theo đó, sau lễ ra mắt, đoàn famtrip được khảo sát Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc với 165 lồng bè nuôi cá trải dài hơn 1km được phủ lên màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím.

Tại đây, du khách có thể tham quan làng bè bằng tàu hoặc xuồng máy và trải nghiệm cuộc sống trên những bè cá cùng các hộ chăn nuôi.

Làng bè Châu Đốc lung linh sắc màu. (Ảnh: T.T).

Làng bè Châu Đốc lung linh sắc màu. (Ảnh: T.T).

Điểm đến sau đó, đoàn tham quan du lịch cộng đồng Làng Chăm là một khu làng nhỏ tập trung những người dân tộc Chăm sinh sống. Làng nằm bên bờ Châu Giang nên có tên gọi là làng Chăm Châu Giang.

Đến Làng Chăm, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những thánh đường Hồi giáo uy nghiêm, hiểu thêm về cảnh quan, nhà cửa có nét kiến trúc riêng, đặc trưng và lối trang trí hoa văn nội thất độc đáo của người Chăm.

Du khách và sản phẩm thổ cẩm Làng Chăm. (Ảnh: T.T).

Du khách và sản phẩm thổ cẩm Làng Chăm. (Ảnh: T.T).

Rời làng Chăm, đoàn đến thăm và khảo sát Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam mang vẻ hoang sơ hùng vĩ, đến những địa điểm du lịch nổi tiếng như Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang... và ghé chợ Châu Đốc, nơi được mệnh danh là “Thủ phủ mắm của Miền Tây”.

Sau đó, đoàn di chuyển đến Rừng tràm Trà Sư với cảnh rừng tràm ngập nước và hệ động thực vật phong phú. Rừng tràm Trà Sư biểu trưng cho nét đẹp mùa nước nổi An Giang. Nơi này, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác ngồi trên vỏ lãi và xuồng chèo tay len lỏi vào giữa rừng tràm. Bên cạnh đó, du khách có thể quan sát toàn cảnh rừng tràm Trà Sư có độ cao 25m với màu xanh mát ngút ngàn.

Đoàn famtrip trải nghiệm tại làng bè. (Ảnh: T.T).

Đoàn famtrip trải nghiệm tại làng bè. (Ảnh: T.T).

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến hành trình, đoàn đến Khu du lịch Núi Cấm đến với núi Cấm để tận hưởng không khí trong lành, chiêm ngưỡng cảnh đẹp huyền ảo của “Đà Lạt 2”.

Đi bằng cáp treo, lên đến đỉnh núi Cấm du khách sẽ tận mắt nhìn ngắm tượng Phật Di Lặc cao 33 mét, thăm viếng hai ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng là Chùa Vạn Linh và Chùa Phật Lớn.

Du khách tham quan trải nghiệm rừng tràm Trà Sư bằng xuồng. (Ảnh: Trọng Nhân).

Du khách tham quan trải nghiệm rừng tràm Trà Sư bằng xuồng. (Ảnh: Trọng Nhân).

Ông Lê Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết: Qua Chương trình famtrip lần này nhằm tăng cường xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch An Giang gắn với công trình Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

"Sáng 19/1, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang sẽ tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp khai thác sản phẩm du lịch Làng bè ngã ba sông Châu Đốc” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu gồm: Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang; Hiệp hội du lịch An Giang; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tỉnh An Giang, TP HCM, các tỉnh ĐBSCL và Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn". Ông Hiếu cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.