Khám phá cung đường trekking núi Cấm đầu Xuân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 50 vận động viên tham gia Chương trình trekking núi Cấm với chủ đề "Năng lượng đầu Xuân” lần thứ II – năm 2024.

Hơn 50 vận động viên tham gia Chương trình trekking "Năng lượng đầu Xuân".
Hơn 50 vận động viên tham gia Chương trình trekking "Năng lượng đầu Xuân".

Sáng 29/2, tại Khu du lịch Núi Cấm (thị xã Tịnh Biên, An Giang), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cùng Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm tổ chức Chương trình trekking núi Cấm với chủ đề “Năng lượng đầu Xuân” lần thứ II – năm 2024.

Các vận động viên tham gia chương trình.

Các vận động viên tham gia chương trình.

Chương trình trekking lần này, gần 50 vận động viên tham gia sẽ đi bộ đường dài kết hợp leo núi, băng rừng chinh phục cung đường 7km tại Thiên Cấm Sơn (núi Cấm) đi qua các địa điểm đến có cảnh quan đẹp, hùng vĩ như: Cánh đồng Thốt nốt, ngã ba đường lên chùa Phật Nhỏ, suối Thanh Long, vườn xoài và điểm kết thúc tại Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm.

Tại những điểm dừng chân, Ban tổ chức còn bố trí các điểm tiếp nước giải khát, thức ăn, trái cây đặc trưng của vùng Núi Cấm để các vận động viên thưởng thức.

Các vận động viên tham gia khám phá các cung đường tại Thiên Cấm Sơn (núi Cấm, An Giang).

Các vận động viên tham gia khám phá các cung đường tại Thiên Cấm Sơn (núi Cấm, An Giang).

Chương trình trekking “Năng lượng đầu xuân” giúp mọi người có cơ hội hòa mình với thiên nhiên, giải tỏa căng thẳng, tiếp thêm động lực cho công việc và cuộc sống.

Hoạt động cũng nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thông tin về Khu du lịch núi Cấm nói riêng, các loại hình du lịch của tỉnh An Giang nói chung, đưa hình ảnh du lịch An Giang tươi mới, độc đáo đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.