Khai trương Văn phòng Liên lạc Khoa học Saxon tại TPHCM

GD&TĐ - Văn phòng Liên lạc Khoa học Saxony tại TPHCM ra mắt, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giáo dục - nghiên cứu giữa Đức và Việt Nam.

Ông Sebastian Gemkow - Bộ trưởng Bộ Khoa học, Văn hóa và Du lịch bang Saxon (Đức) cùng GS.TS. Eva Ines Obergfell - Hiệu trưởng Đại học Leipzig cắt băng khánh thành. Ảnh: BTC
Ông Sebastian Gemkow - Bộ trưởng Bộ Khoa học, Văn hóa và Du lịch bang Saxon (Đức) cùng GS.TS. Eva Ines Obergfell - Hiệu trưởng Đại học Leipzig cắt băng khánh thành. Ảnh: BTC

Ngày 2/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Văn hóa và Du lịch bang Saxon (Đức) - ông Sebastian Gemkow chính thức khai trương Văn phòng Liên lạc Khoa học Saxony (SSLO) tại Việt Nam. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép, Văn phòng Liên lạc Khoa học Saxony được thành lập với tư cách là Văn phòng Đại diện của Đại học Leipzig tại TPHCM.

Theo thông tin từ Đại học Leipzig, SSLO sẽ hoạt động như một nền tảng kết nối hợp tác học thuật, nghiên cứu và tư vấn cho sinh viên, đồng thời là một phần trong mạng lưới văn phòng toàn cầu của bang Saxony, vốn đã có mặt tại Đài Loan, Uzbekistan, Mông Cổ, Ấn Độ và Chile.

552706160-795009803124202-4018131633061089471-n.jpg
Từ trái qua, GS. Utz Dornbeger, ông Sebastian Gemkow - Bộ trưởng Bộ Khoa học, Văn hóa và Du lịch Saxony (Đức), GS.TS. Eva Ines Obergfell - Hiệu trưởng Đại học Leipzig, ông Clemens Schulke - Thị trưởng Sở Kinh tế Thành phố Leipzig (Đức). Ảnh: BTC

Thu hút nhân tài và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Gemkow nhấn mạnh: “Việt Nam là một trung tâm khoa học đang phát triển nhanh chóng và là đối tác tuyệt vời cho các trường đại học Saxony. Tôi tin tưởng rằng trao đổi sinh viên và nhà nghiên cứu sẽ mang lại lợi ích chung, góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho hợp tác khoa học hai bên”.

Song song, hai trọng tâm chính của SSLO là thu hút sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học (MINT) và thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa các trường đại học, viện nghiên cứu Saxony với Việt Nam. Hiện có hơn 20 chương trình hợp tác đang triển khai.

553099569-1598275884735515-1695021192817309166-n.jpg
Bộ trưởng Gemkow trình bày tham luận tại sự kiện. Ảnh: BTC

GS.TS. Ines Obergfell - Hiệu trưởng Đại học Leipzig cho rằng sự hiện diện của SSLO thể hiện mức độ tin cậy và hợp tác bền chặt giữa Saxony và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - giáo dục.

Hiện có 127 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Leipzig, phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng mở rộng. Được biết, một sinh viên người Việt Nam đến từ TPHCM đã được trao Học bổng Agricola để theo học ngành Thú y tại trường.

Tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - giáo dục

Sự kiện khai trương SSLO diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Khuôn viên Toàn cầu của Đại học Leipzig tại TPHCM. Tại đây, Bộ trưởng Gemkow đã trình bày tham luận “Quan hệ Đối tác Chiến lược vì Sự Xuất sắc Chung - Tầm nhìn của Saxony về Hợp tác Học thuật với Việt Nam”.

552898577-1125790999514138-1399978166275890357-n.jpg
Các đại biểu, khách mời tại sự kiện. Ảnh: BTC

Ngoài ra, Bộ trưởng Gemkow nhận định hợp tác giữa Saxony - Việt Nam có tiềm năng lớn, nhất là trong khoa học tự nhiên và công nghiệp bán dẫn. Ông cho rằng sự kết nối này mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu và đổi mới cho cả hai bên, đồng thời tạo nền tảng cho quan hệ đối tác bền vững.

Việc khai trương Văn phòng Liên lạc Khoa học Saxony tại TPHCM được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường trao đổi học thuật giữa Đức và Việt Nam, trong bối cảnh hai nước đều coi giáo dục - nghiên cứu là trụ cột phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Su-34 sẽ sớm đánh vào thủ đô Kiev

Su-34 sẽ sớm đánh vào thủ đô Kiev

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, chúng ta sẽ sớm chứng kiến một cuộc không kích vào Kiev (Ukraine) bằng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Mỹ được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.

Khi Mỹ bước đi trên bờ vực

GD&TĐ - Nguy cơ leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đang gia tăng ở Trung Đông, khi quân đội Mỹ rút khỏi các căn cứ ở Vịnh Ba Tư.

CLB Ninh Bình 'ẵm' 3 danh hiệu tại V-League. Ảnh: Minh Tú.

CLB Ninh Bình giành 3 danh hiệu tại V-League

GD&TĐ - CLB Ninh Bình giành 3 giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 9, bất chấp sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vì chấn thương.