Khai quật lăng mộ vua chúa đời Liêu niên đại 1000 năm tuổi ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các đồ vật có giá trị, đặc biệt là các sản phẩm là từ thủy tinh và vàng. 

Các thợ săn thời nhà Liêu. (Ảnh minh họa).
Các thợ săn thời nhà Liêu. (Ảnh minh họa).

Theo Tân Hoa xã, các nhà khảo cổ học Trung Quốc trong các cuộc khai quật ở phía bắc của đất nước đã tìm ra và khai quật một ngôi mộ của vua với niên đại khoảng 1000 năm.

Tân Hoa Xã cho hay ngôi mộ một buồng được phát hiện ở quận Kailu, nằm ở phía đông khu vực có tên gọi là Nội Mông. Phần mái của ngôi mộ được trang trí bằng những bức bích họa.

Trong khi đó, ở trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các đồ vật có giá trị, đặc biệt là các sản phẩm là từ thủy tinh và vàng.

Ngoài ra họ còn tìm thấy đá dùng để mai táng, bao gồm hai mảnh đá granit cỡ lớn. Theo phỏng đoán, loại vật liệu này có thể được mang tới đây từ vùng khác.

Về cấu trúc và thiết kế, ngôi mộ có lẽ được xây dựng vào đầu kỷ nguyên của triều đại nhà Liêu (916-1125 CE) và thuộc về tầng lớp vua chúa.

Tuy nhiên, người đứng nhóm khai quật Lian Jilin lưu ý, danh tính của chủ sở hữu ngôi mộ vẫn chưa được xác định.

Trước đó, các chuyên gia phát hiện ra cả một khu lăng mộ hoàng gia chỉ cách ngôi mộ nói trên chưa đầy một km. Trong thời cổ đại, đây từng là thành phố kiêm quốc gia Liêu Chao, được Gia Luật A Bảo Cơ lập nên vào năm 902.

Vị vua này là người cai trị kagan của các bộ lạc du mục từng sinh sống ở phía bắc của Trung Quốc.

Theo baogiaothong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ