Khai mạc vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/12, vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá nam sinh viên toàn quốc - SV Cup 2023 khai mạc tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang.

Lễ khai mạc SV Cup 2023 tại Trường Đại học Nha Trang, sáng 16/12. Ảnh: NTU
Lễ khai mạc SV Cup 2023 tại Trường Đại học Nha Trang, sáng 16/12. Ảnh: NTU

Tham dự lễ khai mạc vòng chung kết SV Cup 2023 có đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị phối hợp tổ chức, các nhà tài trợ.

Vòng chung kết SV Cup 2023 tổ chức tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang, từ ngày 16/12 đến 27/12.

16 đội bóng chia thành 4 bảng đấu với tổng số 31 trận.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: NTU.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: NTU.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, đây là năm thứ hai Bộ GD&ĐT tổ chức Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc. Giải từng bước khẳng định được chất lượng chuyên môn, nâng tầm quy mô, số lượng đội bóng tham gia.

Với sự góp mặt của 62 đội bóng tranh tài từ vòng khu vực đã chọn được 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết.

"SV Cup 2023 sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bóng đá sinh viên Việt Nam, lan tỏa đam mê thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, truyền tải những giá trị nhân văn, cao thượng thông qua thể thao đến thế hệ trẻ. Đây là căn cứ để tuyển chọn các vận động viên - sinh viên ưu tú, đại diện sinh viên Việt Nam tham dự các Đại hội thể thao sinh viên khu vực, châu lục và thế giới", ông Nguyễn Thanh Đề cho biết.

Lễ khai mạc SV Cup 2023 tại Trường Đại học Nha Trang, sáng 16/12. Ảnh: NTU.

Lễ khai mạc SV Cup 2023 tại Trường Đại học Nha Trang, sáng 16/12. Ảnh: NTU.

Các đại biểu, khán giả tham gia lễ khai mạc vòng chung kết SV Cup 2023. Ảnh: NTU.

Các đại biểu, khán giả tham gia lễ khai mạc vòng chung kết SV Cup 2023. Ảnh: NTU.

Với thông điệp "Vì tương lai xanh", SV Cup 2023 là giải đấu bóng đá sinh viên đầu tiên gắn liền với việc giáo dục, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường.

Tinh thần xanh xuyên suốt qua các hoạt động thi đấu, cổ vũ và những chương trình đồng hành hấp dẫn như Tinh thần xanh - Tiếp sức mạnh, Dự đoán kết quả trận đấu, Dự đoán đội vô địch, Bình chọn bàn thắng đẹp, Miss Supporter, Ấn tượng cầu thủ thứ 12…

Đội tuyển Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: NTU.

Đội tuyển Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: NTU.

Các đội tuyển tham gia vòng chung kết SV Cup 2023. Ảnh: NTU.

Các đội tuyển tham gia vòng chung kết SV Cup 2023. Ảnh: NTU.

Giải đấu thu hút đông khán giả là sinh viên, học sinh tại TP Nha Trang, Khánh Hòa đến xem, cổ vũ. Ảnh: NTU.

Giải đấu thu hút đông khán giả là sinh viên, học sinh tại TP Nha Trang, Khánh Hòa đến xem, cổ vũ. Ảnh: NTU.

Trước ngày khai mạc, nhiều cầu thủ quyết tâm cống hiến một giải đấu đẹp mắt với tinh thần thể thao cao thượng. Ảnh: NTU.

Trước ngày khai mạc, nhiều cầu thủ quyết tâm cống hiến một giải đấu đẹp mắt với tinh thần thể thao cao thượng. Ảnh: NTU.

Quán quân SV Cup 2023 sẽ nhận được cúp và 150 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà tặng từ nhà tài trợ).

Ban tổ chức cũng trao giải tập thể cho đội hạng nhì, hai đội đồng hạng ba, đội bóng phong cách, tổ trọng tài xuất sắc nhất và một số giải thưởng cá nhân.

Theo Ban tổ chức, SV Cup 2023 hợp tác cùng Học viện bóng đá quốc tế Park Hang Seo, từng bước xây dựng mô hình bóng đá học đường Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp với tầm nhìn dài hạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.