Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022

GD&TĐ - Tối 15/4, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa năm 2022, với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”.

Nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Lai Châu được phô diễn.
Nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Lai Châu được phô diễn.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 diễn ra trong 3 ngày (từ 15-17/4).

Sự kiện là dịp để Lai Châu giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của địa phương tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Qua đó thúc đẩy hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh miền đất, văn hóa, con người Lai Châu.

Chương trình nghệ thuật trong Lễ khai mạc.
Chương trình nghệ thuật trong Lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Năm 2022 sẽ là bước đà mới để du lịch địa phương phát triển trong bối cảnh bình thường mới. Mở ra giai đoạn bứt phá để từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu du lịch tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Sự kiện đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sâu hơn về hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh miền đất, văn hóa, con người Lai Châu. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 08 bộ Chính trị đề ra.

Ngay sau khai mạc là chương trình diễn diễu, biểu diễn đường phố, với sự tham gia của hơn 500 diễn viên, nghệ nhân đến từ 8 huyện, thành phố.

Carnaval đường phố Lai Châu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.
Carnaval đường phố Lai Châu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Chương trình được đan cài giữa yếu tố nghệ thuật dân gian, đương đại với các hiệu ứng hiện đại về sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Qua đó, mang đến cho nhân dân và du khách những ấn tượng mạnh mẽ về một Lai Châu đa sắc màu, bí ẩn, đầy hấp dẫn...

Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Du lịch - Văn hóa, nhiều sự kiện đã được tổ chức thu hút đông đảo du khách tới tham quan và khám phá. Tiêu biểu, như: Giải Dù lượn đường trường Putaleng Quốc tế mở rộng lần thứ III tại huyện tam Đường; Lễ hội Then Kin Pang ở huyện Phong Thổ; chương trình Famtrip.

Các không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm mắcca, OCOP và một số nông sản đặc trưng, văn hóa các dân tộc địa phương...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ