Khai mạc triển lãm sắc màu ASEAN và các di sản Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/10, Lễ khai mạc triển lãm sắc màu ASEAN và Các di sản Việt Nam được tổ chức tại Thái Nguyên.

Khu vực trưng bày triển lãm.
Khu vực trưng bày triển lãm.

Triễn lãm do Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức, diễn ra từ ngày 18/10 đến hết ngày 28/10.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ; Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.

Tại triển lãm trưng bày 65 bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tấn Vịnh (Trường Đại học Đông Á) và 63 bức ảnh của 16 dự án bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam do Quỹ Bảo tồn Văn hóa Đại sứ Hoa Kỳ tài trợ từ năm 2001.

Các tác phẩm tập trung giới thiệu những hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người 10 quốc gia ASEAN, như: Điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh hoạt văn hóa, đến các nghề thủ công truyền thống, trang phục, lễ hội và tín ngưỡng dân gian...

Bên cạnh đó, triển lãm còn có các hoạt động trải nghiệm gắn với các trò chơi dân gian của Việt Nam, một số hoạt động gắn với nghề truyền thống của các nước ASEAN như: Trải nghiệm vẽ thủ công batik + in batik, in hoa văn sáp ong trên vải, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm chơi ô ăn quan, các tiết mục trình diễn văn nghệ của sinh viên Lào, Campuchia hiện đang sinh sống và học tập tại Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ