Khai mạc Liên hoan phim Cannes 2022

GD&TĐ - Ngày 17/5 (giờ địa phương), Liên hoan phim Cannes 2022 đã chính thức khai mạc ở Pháp.

Liên hoan phim Cannes 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28/5. Trước đó, sự kiện này đã bị hủy vào năm 2020 và được tổ chức muộn vào tháng 7/2021 với các biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Mới đây, Liên hoan phim Cannes 2022 đã chính thức khai mạc ở Palais des Festivals, Cannes, Pháp. Poster chính thức của năm nay nhằm tri ân bộ phim "The Truman Show" của đạo diễn Peter Weir do Jim Carrey đảm nhận vai chính.

Poster chính thức của Liên hoan phim Cannes 2022.

Poster chính thức của Liên hoan phim Cannes 2022. 

Ban Giám khảo Liên hoan phim năm nay gồm chín thành viên do nam diễn viên người Pháp Vincent Lindon, người từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 năm 2015 đứng đầu.

Bộ phim hài Pháp "Coupez!" (Final Cut), của đạo diễn Michel Hazanavicius, được chọn làm phim mở màn năm nay. Đây là bản làm lại bộ phim Nhật Bản "One Cut of the Dead" quay năm 2017.

Bên cạnh đó, có 21 bộ phim đã được chọn để tranh giải Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes 2022.

Ngoài ra, Liên hoan phim Cannes 2022 còn có sự tham gia của các ứng cử viên nặng ký như "Top gun: Maverick" của tài tử Tom Cruise và phim "Tiểu sử Elvis" của Baz Luhrmann với sự góp mặt của hai ngôi sao Austin Butler và Tom Hanks.

Trước đó, theo Sina đưa tin, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2022 cũng đã công bố đội hình ban giám khảo của giải thưởng Cannes XR - VeeR Future Award dành riêng có các tác phẩm điện ảnh sử dụng công nghệ thực tế ảo.

Đáng chú ý, trong danh sách có sự góp mặt của nữ minh tinh nổi tiếng Trung Quốc Chương Tử Di. Được biết, đây là lần thứ 4 mỹ nhân này được giao trọng trách chấm điểm tác phẩm tại Liên hoan phim Cannes.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.