Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc 'Ánh sáng soi đường'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/5, tại Trường ĐH KTQD, Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” được phát động.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 chính thức được Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát động.

Hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023)… Đặc biệt, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, thành công của Hội thi sẽ là một trong những hoạt động thiết thực của các bạn đoàn viên, hội viên, sinh viên Việt Nam chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo môi trường giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập các môn lý luận chính trị, qua đó nâng cao ý thức chủ động vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Trải qua 8 năm với 4 lần tổ chức, Hội thi đã thu hút trên 1,2 triệu sinh viên thuộc hơn 600 học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tham gia.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Hội thi.
Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Hội thi.

Năm 2023, Hội thi được tổ chức từ ngày 18/5 đến ngày 20/8. Đối tượng dự thi được chia làm 2 bảng: Bảng A (bảng cá nhân) dành cho sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Bảng B (bảng đội tuyển) dành cho thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng ở trong nước.

Nội dung thi gồm: Kiến thức về triết học, kinh tế chính trị; triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn… Bên cạnh đó, thí sinh thể hiện kiến thức về: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030…

Các thí sinh sẽ trải qua 4 vòng thi: Vòng thi trực tuyến theo hình thức trắc nghiệm trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam và website Ánh sáng soi đường (https://anhsangsoiduong.com.vn/); vòng thi cấp tỉnh; vòng thi cấp cụm và vòng thi chung kết toàn quốc vào cuối tháng 8/2023 theo hình thức sân khấu hóa.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội thi năm nay được xây dựng với nhiều điểm đổi mới ấn tượng, tiêu biểu như việc mở rộng sân chơi dành cho sinh viên cả khối ngành chuyên hoặc không chuyên thuộc các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng; tạo không gian cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động sáng tạo, tổ chức vòng thi cấp tỉnh của đơn vị; nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu trong nội dung của Hội thi thông qua hình thức xây dựng và bảo vệ dự án với các chủ đề mang tính thời sự của đất nước. Đặc biệt, đến với Hội thi năm 2023, ngoài cơ hội được tham gia cọ sát, trao đổi, chia sẻ kiến thức về các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên còn được cung cấp, bổ trợ thêm kiến thức về các môn học lý luận chính trị thông qua các bài giảng trực tuyến được xây dựng một cách sinh động, sáng tạo và hấp dẫn trên website của Hội thi.

Ngay sau lễ khai mạc, 450 đoàn viên, sinh viên có mặt tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và trên 60.000 sinh viên của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham gia thi hưởng ứng Hội thi.Ngay sau lễ khai mạc, 450 đoàn viên, sinh viên có mặt tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và trên 60.000 sinh viên của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham gia thi hưởng ứng Hội thi.Ngay sau lễ khai mạc, 450 đoàn viên, sinh viên có mặt tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và trên 60.000 sinh viên của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham gia thi hưởng ứng Hội thi.Ngay sau lễ khai mạc, 450 đoàn viên, sinh viên có mặt tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và trên 60.000 sinh viên của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham gia thi hưởng ứng Hội thi.

Ngay sau lễ khai mạc, 450 đoàn viên, sinh viên có mặt tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và trên 60.000 sinh viên của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham gia thi hưởng ứng Hội thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.