back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Học viện Cảnh sát nhân dân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập

Học viện Cảnh sát nhân dân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập

GD&TĐ -  Chiều 15/5, Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đã được diễn ra.

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (15-5-1968/15-5-2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, một số địa phương; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an một số đơn vị, địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nhà giáo lão thành của Học viện CSND qua các thời kỳ, các tổ chức quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng của Học viện CSND trong suốt 55 năm qua.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được qua 55 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị học viện cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phấn đấu đưa học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia.

Trung tướng, GS, TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đọc diễn văn kỷ niệm.
Trung tướng, GS, TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đọc diễn văn kỷ niệm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Học viện Cảnh sát nhân dân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng, GS, TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Học viện Cảnh sát nhân dân.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Học viện Cảnh sát nhân dân.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng, GS, TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng, GS, TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chào mừng Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát Nhân dân (15/5/1968-15/5/2023), Nhà trường tổ chức màn trình diễn trống hội và biểu diễn mô-tô phân khối lớn.

Màn trình diễn trống hội chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968-15/5/2023) diễn ra với quy mô hoàng tráng.

Màn trình diễn trống hội chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968-15/5/2023) diễn ra với quy mô hoàng tráng.

Tiết mục này của Học viện đã được mang đi biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn.

Tiết mục này của Học viện đã được mang đi biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn.

Tiết mục để lại ấn tượng với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiết mục để lại ấn tượng với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiết đó là màn biểu diễn lái xe mô tô của cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tại lễ kỷ niệm.

Tiết đó là màn biểu diễn lái xe mô tô của cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tại lễ kỷ niệm.

Màn biểu diễn được các học viên chiến sĩ Công an thể hiện một cách rất nhuần nhuyễn.

Màn biểu diễn được các học viên chiến sĩ Công an thể hiện một cách rất nhuần nhuyễn.

Hiện tại Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở đi đầu của Bộ Công an trong việc đào tạo nguồn cán bộ sĩ quan sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khi có yêu cầu.

Hiện tại Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở đi đầu của Bộ Công an trong việc đào tạo nguồn cán bộ sĩ quan sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khi có yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ