Khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh, sinh viên TP Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/9, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh, sinh viên TP Cần Thơ lần thứ XII.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thao GDQP-AN học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ XII năm 2022
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thao GDQP-AN học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ XII năm 2022

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) học sinh, sinh viên là hoạt động thường xuyên của ngành GD&ĐT với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan.

Qua đó, đánh giá hiệu quả công tác giáo dục QP-AN tại các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu học tập lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ Đại hội.
Thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ Đại hội.

Được sự chỉ đạo của UBND thành phố Cần Thơ, sự phối hợp và hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tại Trung đoàn Bộ binh 932, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Hội thao GDQP-AN học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ XII - năm 2022.

Hội thao diễn ra trong 3 ngày, từ 16/9 đến ngày 19/9.

Hội thao diễn ra trong 3 ngày, từ 16/9 đến ngày 19/9.

Tham dự Hội thao có khoảng 345 vận động viên của 39 đoàn đến từ các trường trung học phổ thông, các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố.

39 đoàn vận động viên tham gia diễu hành.

39 đoàn vận động viên tham gia diễu hành.

Các đoàn sẽ tham gia tranh tài ở 10 nội dung gồm: Nhận thức chung về Giáo dục quốc phòng và an ninh; Đội ngũ tiểu đội; Kỹ thuật cứu thương và chuyển thương; Đội ngũ từng người không có súng;

Tư thế vận động trên chiến trường; Ném lựu đạn trúng đích; Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; Chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK; Bắn đạn thật súng tiểu liên AK.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tuyên bố khai mạc hội thao.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tuyên bố khai mạc hội thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ nhấn mạnh: Giáo dục ANQP là một môn học giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống; nêu cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ.

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ.

Nhiệm vụ Giáo dục QP-AN ở các nhà trường nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên những hiểu biết chung về đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng và Nhà nước ta;

Giúp thế hệ trẻ hiểu biết về lịch sử dân tộc, truyền thống lực lượng vũ trang; giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, góp phần quan trọng trong đánh giá phẩm chất của học sinh, sinh viên theo chương trình giáo dục hiện hành.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

Tại Lễ diễu hành, đại diện lực lượng trọng tài điều hành Hội thao và các vận động viên tham gia hội thao đã phát biểu tuyên thệ: tuyệt đối chấp hành những quy định do Ban Tổ chức đặt ra trong suốt thời gian thi đấu, điều hành hội thao.

Đại biểu cùng đại diện các đoàn tham gia chụp ảnh lưu niệm.
Đại biểu cùng đại diện các đoàn tham gia chụp ảnh lưu niệm.

Hội thao Giáo dục QP-AN học sinh, sinh viên TP. Cần Thơ lần thứ XII, năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16/9 đến ngày 19/9 tại Trung đoàn Bộ binh 932.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ