Khai mạc giải Yoga toàn quốc lần thứ I

GD&TĐ - Chiều 3/11, tại nhà thi đấu Hoàng Mai (Q. Hoàng Mai, Hà Nội), Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải Yoga toàn quốc lần thứ I - năm 2017.

Ông Vũ Trọng Lợi - Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam - trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi
Ông Vũ Trọng Lợi - Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam - trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng - Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL); ông Vũ Trọng Lợi - Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam; các thành viên trong ban điều hành hiệp hội cùng toàn thể VĐV, HLV và trọng tài tham dự giải...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Trọng Lợi - Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam - cho biết: Giải Yoga toàn quốc lần thứ I - năm 2017 là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cộng đồng nói chung và những người luyện tập yoga nói riêng.

Không những vậy, giải đấu còn là cơ hội giao lưu chia sẻ kiến thức chuyên môn yoga, đông thời gắn kết giữa các cá nhân, tổ chức và các câu lạc bộ yoga trên toàn quốc.

Giải đấu có sự tham gia của 169 VĐV, đến từ 21 đoàn trong cả nước, như: Hải phòng, Thái Bình, một số Trung tâm Yoaga Hà Nội,…

Các VĐV sẽ thi đấu ở các nội dung: Nội dung tập thể, nội dung đôi, nội dung đơn Yoga Asana, nội dung đơn Yoga nghệ thuật, nội dung đôi nghệ thuật, nội dung đôi nhịp điệu. Mỗi đội tham gia có từ 3 – 5 VĐV ở các lứa tuổi từ 8 - 25 tuổi.

Theo Điều lệ của Ban tổ chức, mỗi bài thi sẽ kéo dài từ 2 - 2 phút 30 giây và có 59 bộ huy chương được trao cho các đoàn. 

Giải Yoga toàn quốc lần thứ I sẽ bế mạc vào chiều ngày 5/11 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai, Hà Nội.

Khai mạc giải Yoga toàn quốc lần thứ I ảnh 1

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: MOET

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Mở rộng cánh cửa đại học

GD&TĐ - Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035 đặt trọng tâm mở rộng cơ hội học tập bậc cao đẳng, đại học cho thanh niên vùng dân tộc và miền núi; đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng có tiềm năng để trở thành nguồn nhân lực nòng cốt cho phát triển địa phương.