Khai mạc giải bóng chuyền ngành Giáo dục Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 10/11, Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức Vòng chung kết Giải bóng chuyền nam, nữ ngành Giáo dục năm 2023.

BTC tặng cờ lưu niệm chúc mừng các đội tham dự giải.
BTC tặng cờ lưu niệm chúc mừng các đội tham dự giải.

Vòng chung kết Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Hà Tĩnh 2023 có 25 đội tham gia với hơn 100 vận động viên là cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường THPT và cơ quan sở GD&ĐT. Tham gia giải, các đội thi đấu ở 2 nội dung bóng chuyền đệm da nam, bóng chuyền da nữ.

Vòng chung kết Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Hà Tĩnh có 25 đội tham gia.

Vòng chung kết Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Hà Tĩnh có 25 đội tham gia.

Trước đó, vòng loại giải được tổ chức ở 4 cụm thi đua với 77 đội và 800 vận động viên tham gia thi đấu. Trải qua nhiều trận đấu hấp dẫn, gay cấn các cụm đã chọn ra 13 đội tuyển bóng chuyền đệm nam và 12 đội tuyển bóng chuyền da nữ đến từ 20 đơn vị tranh tài ở vòng chung kết.

Ông Trần Hậu Tú - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Trần Hậu Tú - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Trần Hậu Tú - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh, cho biết: Giải bóng chuyền là hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chào mừng ĐH công đoàn các cấp.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu giữa các đội.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu giữa các đội.

Đây cũng là hoạt động góp phần động viên, khuyến khích đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Đồng thời là cơ hội để ngành giáo dục nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu học hỏi, gắn kết giữa các trường học.

Dự kiến, vòng chung kết sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ 10-11/11/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.