Khai mạc Đại hội TDTT huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Khai mạc Đại hội TDTT huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

(GD&TĐ) - Hôm nay (31/10), huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ IV - năm 2013.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ Chính trị của Đảng Bộ, chính quyền - đoàn thể và nhân dân Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Tham gia  Đại hội có 685 vận động viên đến từ 29 xã, thị trấn. nhiều hơn lần Đại hội trước (năm 2009) 105 người. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 môn thi đấu: Điền kinh trong sân, chạy việt dã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, vật dân tộc, cờ tướng, quần vợt, karatedo.

Được biết, hàng năm, công tác thể dục thể thao trong rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được cấp ủy Đảng chính quyền huyện Vĩnh Tường hết sức quan tâm. Cơ sở vật chất, phong trào “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh. Hệ thống CLB văn hóa - thể thao được củng cố, phát triển. Công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường được đẩy mạnh.

Thông qua hoạt động CLB, giao lưu, thi đấu thể thao đã phát hiện, cung cấp cho huyện những hạt nhân nòng cốt, những vận động viên xuất sắc tham gia và đạt nhiều thành tích cao tại các giải thể thao của tỉnh.

Một số hình ảnh do PV báo Giáo dục và Thời đại ghi tại Lễ khai mạc Đại hội:

Rước ảnh Bác Hồ luyện tập thể thao trong lễ khai mạc
Rước ảnh Bác Hồ luyện tập thể thao trong lễ khai mạc
Các lực lượng diễu hành trong lễ khai mạc, gồm: Lực lượng vũ trang...
Các lực lượng diễu hành trong lễ khai mạc, gồm: Lực lượng vũ trang...
... khối thanh niên
... khối thanh niên
... nông dân
... nông dân
... phụ nữ...
... phụ nữ...
và khối công nhân viên chức
và khối công nhân viên chức

Bá Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.