Khai hội đình thờ nữ tướng của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

GD&TĐ - Sáng 1/5 (tức 1/4 âm lịch) diễn ra lễ khai hội truyền thống di tích quốc gia đình Phương Quất, xã Lạc Long (Kinh Môn, Hải Dương).

Nhân dân thôn Phương Quất vẫn giữ phong tục từng dòng họ, gia đình lần lượt dâng hoa lễ vào đình dâng hương tưởng nhớ công lao thành hoàng làng.
Nhân dân thôn Phương Quất vẫn giữ phong tục từng dòng họ, gia đình lần lượt dâng hoa lễ vào đình dâng hương tưởng nhớ công lao thành hoàng làng.

Sau 2 năm do dịch Covid-19, năm nay lễ hội mới được tổ chức trở lại. Đông đảo nhân dân đã đến tham dự và hòa chung không khí lễ hội truyền thống của làng.

Nhân dân nơi đây vẫn giữ phong tục từng dòng họ, gia đình sắm sửa hoa lễ, lần lượt rước vào đình để dâng hương tưởng nhớ công lao thành hoàng làng.

Ngoài tổ chức các nghi lễ truyền thống, dịp này Ban tổ chức còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao...

Đình Phương Quất thờ Trần Thúy Hồng, một nữ tướng của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 (năm 1285), sau khi thắng trận, nữ tướng Trần Thuý Hồng cùng  người anh và em trai về quê mở yến tiệc ăn mừng chiến thắng tại gốc cây đa làng Phương Quất.

Sang cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3 (năm 1287 - 1288), cả 3 anh em được cử đi đánh trận cuối cùng tại sông Bạch Đằng (Quảng Ninh). Trong lúc giao chiến, nữ tướng Trần Thúy Hồng bị thương và rút về đến địa phận xã Lạc Long và mất tại đây.

Người dân lấy ngày 1/4 âm lịch hằng năm là ngày hóa của nữ tướng Trần Thuý Hồng và anh, em trai của nữ tướng và là ngày tổ chức lễ hội của làng.

Đình Phương Quất được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia năm 2007.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.