Khai hội chùa Hương năm 2024

GD&TĐ - Sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Lễ hội chùa Hương 2024 (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) khai hội tại sân Thiên Trù.

Khai hội Chùa Hương sáng 15/2.
Khai hội Chùa Hương sáng 15/2.

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2024 cho biết, với chủ đề “Lễ hội Chùa Hương an toàn - văn minh - thân thiện", Ban Tổ chức lễ hội tập trung các lực lượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho lễ hội.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn đã đón trên 10 vạn du khách, trong đó riêng ngày khai hội đón khoảng gần 4 vạn lượt khách.

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2024 phát biểu.

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2024 phát biểu.

Ông Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh, lễ hội chùa Hương là một lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Lễ hội là nơi hội tụ các nét sinh hoạt văn hóa như bơi thuyền đêm thơ, múa rồng, lễ phật... cùng với tiếng trống khai hội linh thiêng của nhà chùa do Trụ trì Thượng tọa Thích Minh Hiền gióng lên, sẽ đánh thức mọi cỏ cây hoa lá vạn vật để khai xuân mở hội, cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người được bình an, ấm no hạnh phúc.

"Hành hương về với chùa Hương là nét đẹp của mỗi Phật tử, du khách có từ ngàn xưa, khi trở về miền đất Phật. Nét đẹp đó mãi mãi trường tồn trong không vô cùng và thời gian vô tận. Là sự giao thoa hài hoà nét đẹp thiên nhiên kỳ vỹ và và vẻ đẹp tâm linh huyền bí hấp dẫn du khách.

Lễ hội chùa Hương có mối quan hệ mật thiết, kết nối giữa di sản văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, là cầu nối giữa hiện tại, quá khứ và tương lai, là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, sinh hoạt văn hoá cộng đồng của người dân, du khách và Phật tử thập phương...", ông Cảnh nhấn mạnh.

Không khí tại lễ khai hội chùa Hương sáng 15/2.

Không khí tại lễ khai hội chùa Hương sáng 15/2.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, lễ khai hội Chùa Hương năm 2024 diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nên số lượng người hành hương về đất Phật Hương Sơn giảm so với ngày trước khi khai hội.

Tại các tuyến đường dẫn vào Khu di tích thông thoáng, sạch sẽ, tình trạng ách tắc giao thông cơ bản không xảy ra.

Trong không gian diễn ra khai hội, lượng khách tuy đông hơn, song các hoạt động vẫn diễn ra trong an toàn, trật tự.

Du khách đến chùa Hương từ mờ sáng 15/2.

Du khách đến chùa Hương từ mờ sáng 15/2.

Nét mới của lễ hội chùa Hương năm 2024 là thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương nhằm chấm dứt tình trạng chèo kéo, tự phát không theo quy định, gây bất cập cho hoạt động phục vụ du khách.

Hệ thống thuyền đò phục vụ cho Lễ hội năm 2024 sẽ do Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương cung cấp, quản lý và thực hiện do UBND xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) chỉ đạo.

Để tránh tình trạng ách tắc, quá tải trong những ngày đầu diễn ra Lễ hội, Ban Quản lý Khu Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn thay vé giấy bằng vé điện tử.

Ban Tổ chức lễ hội cũng đưa vào chạy xe điện phục vụ du khách theo lộ trình tuyến, với 3 tuyến đường: Bến xe Hội Xá - bến đò Yến Vỹ; bến xe Đục Khê - bến trượt Đồng Cừ; bến xe Đường số 1 - bến đò Chùa Tuyết Sơn và được niêm yết giá công khai.

Kiểm soát vé cho du khách đến chùa Hương.

Kiểm soát vé cho du khách đến chùa Hương.

Lễ hội chùa Hương năm 2024 diễn ra từ ngày 11/2 đến hết ngày 1/5 (từ mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn.

Mùa lễ hội chùa Hương năm nay, giá vé thắng cảnh sẽ được nâng từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/người/lượt; với những đối tượng ưu tiên thì giá vé 60.000 đồng/người/lượt.

Giá vé dịch vụ thuyền, đò vận chuyển khách tuyến Hương Tích là 85.000 đồng/người/2 lượt vào - ra; giá vé đò 2 chiều tuyến Thanh Sơn - Long Vân 65.000 đồng/người. Giá vé cáp treo khứ hồi người lớn 220.000 đồng, trẻ em 150.000 đồng, vé đi một lượt 150.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em. Giá vé vận chuyển khách bằng xe điện 20.000 đồng/người/lượt.

Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, thuộc xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Chùa Hương hay Hương Sơn là một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Lễ hội chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch hằng năm. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tham gia. Năm 2017, Khu di tích danh thắng Hương Sơn được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.