Giám đốc Học viện Tài chính khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa

GD&TĐ - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, ứng xử.

Ban Giám đốc Học viện Tài chính tặng Giấy khen cho các thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh năm 2023.
Ban Giám đốc Học viện Tài chính tặng Giấy khen cho các thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh năm 2023.

Sáng 30/9, Học viện Tài chính tổ chức khai giảng khóa 61, hệ đại học chính quy, năm học 2023 – 2024.

Báo cáo về kết quả tuyển sinh hệ đại học chính quy khóa 61 của Học viện Tài chính, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch – Trưởng Ban Quản lý đào tạo – thông tin, năm 2023 có hơn 22.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện theo phương thức tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT. Điểm trúng tuyển thấp nhất theo phương thức này là 25,8 điểm.

Ngoài ra, còn có hơn 22.500 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện bằng phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, với trên 51.200 nguyện vọng đăng ký. Điểm trúng tuyển thấp nhất theo phương thức này là 25,8 điểm.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính báo cáo tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính báo cáo tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch cho biết, số thí sinh trúng tuyển và nhập học trên 3.900 em, bằng 98,2% chỉ tiêu; trong đó có hơn 1.000 sinh viên học chương trình chất lượng cao.

Đáng chú ý, trong số hơn 3.900 thí sinh nhập học, có 1 thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; 637 thí sinh đạt giải cấp tỉnh, thành phố; trên 1.200 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Các tân sinh viên được chia thành 122 lớp thuộc 5 chuyên ngành đào tạo chất lượng cao và 8 chuyên ngành chương trình chuẩn.

Gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ, các em cần xác định tâm thế, nhanh chóng làm quen với môi trường giáo dục đại học và lựa chọn phương pháp học tập một cách chủ động, tích cực.

Các em hãy xác lập cho mình mục tiêu hay đích đến một cách rõ ràng, khoa học; đồng thời cần chú ý đến thực tại, xác định vị trí bản thân để không đặt mục tiêu quá sức. “Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng”, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ nhiều điều với tân sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ nhiều điều với tân sinh viên.

Khuyến nghị tân sinh viên cần xây dựng kế hoạch cho từng bước đi, Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ, trong hành trình chinh phục thành công, các em hãy quan sát xung quanh, tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn; đồng thời thường xuyên kiểm tra lộ trình và điều chỉnh khi cần thiết để về đích nhanh nhất.

“Hãy là sinh viên thông minh để có thể tận dụng thời gian trong những năm tu nghiệp tại Học viện. Hãy trang bị cho mình khả năng thích ứng cao, sẵn sàng đối diện với những thay đổi, thậm chí những biến cố trong cuộc đời và tìm cách giải quyết” - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhắn nhủ và khuyến khích sinh viên nên tham gia hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, ứng xử.

Nhân dịp này, 17 tân sinh viên được vinh danh, khen thưởng vì có thành tích cao về chứng chỉ quốc tế IELTS khi xét tuyển vào Học viện Tài chính năm 2023.

Nhân dịp này, 17 tân sinh viên được vinh danh, khen thưởng vì có thành tích cao về chứng chỉ quốc tế IELTS khi xét tuyển vào Học viện Tài chính năm 2023.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ cho biết, truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã đào tạo được gần 500 tiến sĩ, hơn 5.000 thạc sĩ, gần 150 nghìn cử nhân cho nước nhà và các nước bạn: Lào, Campuchia. Gần đây, kết quả những đợt khảo sát cho thấy, hơn 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 1 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ