Kết quả EURO 2020: Tuyển Anh chia điểm nhạt nhòa với Scotland

Thi đấu thiếu cảm hứng lẫn quyết tâm, ĐT Anh đã để người hàng xóm Scotland cầm hòa 0-0 trong trận đấu muộn ở bảng D diễn ra vào sáng nay.

Kết quả EURO 2020: Tuyển Anh chia điểm nhạt nhòa với Scotland

ĐT Anh với dàn sao đồng đều cùng lợi thế sân nhà dĩ nhiên được đánh giá cao hơn Scotland . Vậy nhưng diễn biến trên sân lại trái ngược hoàn toàn. Dù cầm bóng nhiều, dồn ép đối thủ song ĐT Anh hầu như không tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý.

Trời mưa, sân trơn cũng góp phần khiến các pha đan bóng của Tam sư trở nên thiếu mạch lạc, thanh thoát khi những Kane, Sterling hay Foden liên tiếp đỡ bóng hỏng.

Cơ hội tốt nhất mà ĐT Anh tạo ra trong hiệp 1 chỉ là cú đánh đầu dội cột dọc của John Stones ở phút 11. Nhưng Scotland cũng có lời đá trả đanh thép không kém. Phút 30, O’Donnell xâm nhập vòng cấm bắt volley cực căng. Bóng đi chìm song thủ thành Pickford vẫn kịp bay người đẩy ra. Sau đó Che Adams ập vào đánh đầu nhưng anh đưa bóng đi chệch khung thành.

Hai pha bóng đó là những điểm nhấn đáng chú ý nhất 45 phút đầu. Thế trận nhạt nhòa, các ngôi sao thiếu đi tính kết dính là lý do khiến ĐT Anh không còn là chính mình. Trong hiệp 2, HLV Gareth Southgate tăng cường hàng công bằng việc tung Grealish vào sân, nhưng tình hình cũng không có gì khả quan.

ĐT Anh chia điểm nhạt nhòa với Scotland ảnh 1

James cứu thua cho ĐT Anh ở phút 63.

Thậm chí, cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về Scotland . Trong một pha dàn xếp đá phạt góc ở phút 63, bóng đến chân Lyndon Dykes và tiền đạo này lập tức bắt volley đưa bóng đi vượt qua tầm với của Pickford. Không may cho Scotland bởi James vẫn kịp băng về cản phá bằng đầu.

Phút 74, Rashford vào thay Harry Kane nhằm cải thiện khả năng tấn công của ĐT Anh. Nhưng trong một ngày mà mọi mắt xích của họ đều chơi tệ thì sự xuất hiện của Rashford cũng chỉ như “muối bỏ biển”. Sterling , Rashford loay hoay trong vòng kiềm tỏa của các cái bóng áo xanh. Đến cả Mount cũng thử vận may nhưng đành bất lực.

Tình huống đáng nói nhất của Anh có chăng chỉ là pha ngã trong vòng cấm của Sterling ở phút 79, nhưng trọng tài kiên quyết nói không với penalty. 10 phút cuối chứng kiến sự thiếu nhẫn nại của các ngôi sao áo trắng. Họ dồn dập đưa bóng ra biên để tạt vào cầu may nhưng hầu hết đều đi thiếu chuẩn xác, qua đó đành chấp nhận hòa 0-0 với Scotland .

Trận hòa nhạt nhòa này cho thấy ĐT Anh vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố để trở thành ứng viên vô địch số một tại EURO 2020.

Sau 2 lượt trận bảng D, Anh vẫn dẫn đầu với 4 điểm, nhưng họ mới ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó Scotland có 1 điểm, cùng đứng cuối với Croatia. Trận đấu vào ngày 23/6 tới, Scotland và Croatia sẽ tử chiến để hy vọng giành tấm vé đi tiếp.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ