Vĩnh Phúc: Ngành GD&ĐT Vĩnh Yên xứng đáng vị trí dẫn đầu toàn tỉnh

GD&TĐ - Sáng 3/9/2020, UBND Thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ tổng kết, tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy năm học 2019 – 2020.

Dự buổi lễ có ông  Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo; Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Vĩnh Yên...

Với việc đồng bộ thực hiện các giải pháp, trong năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục thành phố có bước chuyển mang tính lịch sử, vươn lên vị trí dẫn đầu tỉnh.

Giáo dục đại trà từ vị trí số 3 tiến lên vị trí số 1. Trong đó, bậc mầm non 100% trẻ ăn bán trú; 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và được làm quen với Tiếng Anh, Tin học, được thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Bậc tiểu học, hơn 99% học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành về kiến thức, kỹ năng môn Toán, Tiếng Việt; 99,7% học sinh được đánh giá tốt và đạt về năng lực; 100% học sinh được đánh giá tốt và đạt về phẩm chất; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

Bậc THCS, hơn 67% học sinh xếp loại học lực khá, tốt; 99,6% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 99,8% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS; cao hơn 1% so với tỷ lệ tốt nghiệp THCS của tỉnh; điểm trung bình dự thi vào lớp 10 THPT của thành phố đứng thứ Nhất tỉnh và chiếm hơn 41% tổng số học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, có 18 học sinh đỗ vào lớp chuyên THPT của các trường đại học.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn từ vị trí số 7 tiến lên vị trí số 1 với 50 giải cấp quốc gia, 58 giải cấp tỉnh, 943 giải cấp thành phố ở cả 2 bậc tiểu học và THCS. Các lĩnh vực khác cũng đạt nhiều thành tích...

Lãnh đạo Thành phố Vĩnh Yên cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên
Lãnh đạo Thành phố Vĩnh Yên cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Phát biểu tại lễ tổng kết, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: “Thời gian tới, thành phố sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục phát triển cả về chủ trương, đường lối, cơ chế, cơ sở vật chất và con người. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định đối với sự phát triển của thành phố. Ngành giáo dục thành phố cần có những giải pháp đột phá, đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố phát triển nhanh, mạnh và bền vững, xây dựng mỗi trường học phải là môi trường tốt nhất để học sinh rèn luyện đạo đức, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc thi học sinh giỏi, có giải pháp hiệu quả làm chuyển biến sâu hơn về chất lượng giáo dục đại trà; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục pháp luật, chuẩn mực đạo đức và ý chí quyết tâm học tập, rèn luyện của học sinh”.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cùng Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trao tặng giấy khen cho giáo viên có thành tích cao năm học 2019-2020
Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cùng Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc trao tặng giấy khen cho giáo viên có thành tích cao năm học 2019-2020

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Huyến Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của ngành GD thành phố đã đạt được trong năm học vừa qua.  Để tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tỉnh, năm học 2020-2021, ngành giáo dục thành phố cần tập trung mọi điều kiện cho việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới, trước mắt thực hiện đối với lớp 1 năm học 2020-2021; xây dựng kế hoạch công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo chuẩn mới; xây dựng chương trình trọng tâm mang tính đột phá đối với môn Tin học, Ngoại ngữ, đối với chế độ đãi ngộ, công tác xã hội hoá giáo dục; duy trì, phát triển Hội khuyến học thành phố…

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên (bìa phải) cùng Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (bìa trái) tặng thưởng học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia
Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên (bìa phải) cùng Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (bìa trái) tặng thưởng học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Yên cảm ơn sự quan tâm của Sở Giáo dục&Đào tạo, lãnh đạo thành phố đến công tác giáo dục của thành phố trong thời gian vừa qua. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Yên khẳng định những thành quả đã đạt được thể hiện sự nỗ lực của các tập thể, mỗi cá nhân là giáo viên, nhân viên, từng học sinh và mọi gia đình trong thời gian qua. Đó là sự rèn luyện, cố gắng của học sinh, là sự chăm lo của giáo viên, bảo mẫu và đồng hành của phụ huynh. Kết quả này cũng là vinh dự và thách thức để ngành giáo dục Vĩnh Phúc xây dựng những kế hoạch hoạt động cho năm học tới.

Tại Lễ tuyên dương khen thưởng UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 161 lượt học sinh, 310 lượt giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ