Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hiệu trưởng mới

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hiệu trưởng mới

Sáng nay 13/7, ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc với trường THPT chuyên Hà Nội  Amsterdam và công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đối với bà Trần Thùy Dương.

Theo quyết định, bà Trần Thùy Dương sẽ làm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong nhiệm kì năm 2020-2025 thay bà Nguyễn Thị Oanh nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Trần Thùy Dương sinh ngày 8/2/1972, nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Bà từng là cựu học sinh lớp chuyên tiếng Nga của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bà Thùy Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong thời hạn 5 năm (từ năm 2020-2025) theo quyết định số 3073 ngày 10/7/2020 của UBND TP Hà Nội.

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam còn được gọi đơn giản là trường Ams là một trường THPT công lập của thành phố Hà Nội được thành lập vào năm 1985. Ngày nay, trường là một trong số các trường THPT có chất lượng giáo dục cao nhất Việt Nam.

Trường đã được ghi nhận về những thành tích học tập xuất sắc và sự đổi mới thường xuyên trong phương pháp giáo dục. Học sinh trong trường đã giành được rất nhiều giải thưởng trong nước và ngoài nước như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các kỳ thi Olympic Quốc tế...

Hiện nay, trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam cùng các trường THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Sơn Tây là 4 trường THPT có hệ thống lớp chuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.