Trường THCS Đặng Thai Mai (Nghệ An): Tuyển sinh “nhồi nhét”, vượt chỉ tiêu cho phép

GD&TĐ - Theo phản ánh, Trường THCS Đặng Thai Mai (phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) có sĩ số của khối 6 vượt quy định. Nhà trường thừa nhận điều này với lý do hồ sơ đăng ký quá đông.

Trường THCS Đặng Thai Mai là một trong 14 trường trọng điểm chất lượng cao tỉnh Nghệ An.
Trường THCS Đặng Thai Mai là một trong 14 trường trọng điểm chất lượng cao tỉnh Nghệ An.

Tuyển sinh vượt hàng chục em/lớp

Trường THCS Đặng Thai Mai có tiền thân là Trường Năng khiếu Vinh. Hiện là 1 trong 14 trường được chọn xây dựng thí điểm chất lượng cao của tỉnh. Vì thế, bên cạnh nhiệm vụ phổ cập cho học sinh trên địa bàn, trường được tuyển sinh thêm đối tượng khác trên toàn thành phố.

Tiêu chuẩn nộp hồ sơ là học sinh có học lực giỏi liên tục trong 5 năm tiểu học hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ và giải thưởng khác theo quy định của ngành Giáo dục. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ đăng ký lớn, vượt chỉ tiêu cho phép, nên hàng năm trường phải tổ chức thi tuyển để chọn học sinh vào khối chất lượng cao. Kỳ thi tuyển vào lớp 6 trường này được đánh giá là căng nhất trong hệ thống các trường THCS tỉnh Nghệ An. 

Năm học 2020 – 2021, Trường THCS Đặng Thai Mai được duyệt kế hoạch tuyển sinh 8 lớp 6 với 340 học sinh. Trong đó, có 160 chỉ tiêu (4 lớp) thuộc khối thi tuyển vào trường, còn 180 chỉ tiêu (4 lớp) thuộc khối phổ cập. Đến nay, việc tuyển sinh đã hoàn tất, với 4 lớp khối thi tuyển đủ chỉ tiêu 160 em. Tuy nhiên, với khối phổ cập (xét tuyển) theo phản ánh của người dân phường Hưng Phúc là vượt quá chỉ tiêu cho phép, dẫn đến sĩ số học sinh trên lớp quá đông.

Cụ thể, 4 lớp theo diện phổ cập có sĩ số từ 55 – 56 em/lớp. Vượt so với quy định của điều lệ trường THCS (45 em/lớp) đến 10 – 11 học sinh. Vượt chỉ tiêu tuyển sinh hơn 40 em. Trong khi đó, diện học sinh điều tra phổ cập thực tế của phường chỉ có 140 em. (Theo điều tra phổ cập có 185 em, nhưng 45 học sinh không vào học các lớp phổ cập, gồm 29 em không học và 16 em đã đậu vào lớp thi tuyển).

Theo phản ánh, việc vượt sĩ số so với quy định như trên gây tâm lý bức xúc, không yên tâm cho học sinh và phụ huynh. Nó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giờ dạy, chất lượng tiếp thu và kết quả học tập của học sinh. Thực tế, trẻ em trên địa bàn không đông đến mức như vậy. Những bức xúc này đã được phản ánh đến Ban giám hiệu và lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh, nhưng hiện chưa có động thái nào để giải quyết.

Cơ quan chức năng đồng ý tuyển vượt chỉ tiêu?

Bà Hà Lê Hòa Bình – Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Thai Mai – thừa nhận có việc sĩ số vượt quy định và tăng so năm trước. Theo giải thích của bà Hòa Bình, khối thi tuyển, nhà trường lấy điểm từ trên xuống dưới đủ 160 học sinh. Với 180 chỉ tiêu xét tuyển, trường đã ưu tiên tuyển học sinh theo điều tra phổ cập của phường Hưng Phúc với 140 em. Sau đó, vẫn còn chỉ tiêu nên trường xét thêm học sinh của các phường khác trên địa bàn thành phố. 

Do số lượng hồ sơ ứng tuyển lớn, buộc trường phải cân nhắc, sàng lọc từ trên xuống dưới căn cứ theo điểm bài kiểm tra định kỳ lớp 5. “Những năm trước, sĩ số khối lớp xét tuyển này khoảng 50 em/lớp. Năm nay, do nhu cầu của học sinh, phụ huynh lớn nên sĩ số học sinh trên lớp vượt lên đông hơn, khoảng 55 – 56 em/lớp.

Việc tuyển, danh sách học sinh đã được gửi xin ý kiến Phòng GD&ĐT, UBND thành phố Vinh đồng ý”, bà Hòa Bình nói. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiến hành lọc học sinh để chia lớp theo năng lực. Trong đó có 2/4 lớp phổ cập có chất lượng đầu vào thấp hơn so với 2 lớp còn lại.

Tuy nhiên, năm học 2020 – 2021, thành phố Vinh lần đầu thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và xếp lớp tự động bằng hệ thống phần mềm. Như vậy, việc tuyển sinh bằng cách xét theo điểm từ trên xuống dưới (với khối phổ cập) như trên của Trường THCS Đặng Thai Mai đã đi ngược với tất cả các trường THCS khác trên địa bàn?

Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Thai Mai cũng cho hay, với sĩ số đông như vậy, nhà trường cũng rất trăn trở để bảo đảm chất lượng giáo dục. Việc phân học sinh và chia lớp là để có chương trình bài giảng, phương pháp phù hợp, đạt hiệu quả dạy học. 

Bà Hòa Bình khẳng định: “Những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh khi sĩ số học sinh/lớp đông là đúng. Tuy nhiên, nhà trường bảo đảm chất lượng giáo dục tốt nhất. Chúng tôi cũng đã có giải thích với phụ huynh khối 6 trong buổi họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm và mong mọi người chờ đợi sau 1 học kỳ hoặc 1 năm học sẽ có đánh giá thực tế về chất lượng dạy học”.

Có bảo đảm chất lượng của trường trọng điểm?

Bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh (Nghệ An) cũng biết sự việc. Tuy nhiên, theo bà Thảo đây là tình trạng chung của các trường THCS có chất lượng cao của thành phố Vinh. Nếu tính bình quân toàn thành phố, thì bậc THCS có sĩ số khoảng 43 học sinh/lớp.

Nhưng chỉ có một số trường ngoại thành như Nghi Phú, Hưng Hòa, Hưng Lộc... là ít học sinh, với khoảng 40 em/lớp. Còn lại trường nội đô đều trên 45 em/lớp. Đặc biệt, các trường: THCS Đặng Thai Mai, Hà Huy Tập, Hưng Dũng nhiều năm liên tục đều có sĩ số học sinh/ lớp xấp xỉ 50. 

Nguyên nhân của tình trạng này, theo Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh do số lượng học sinh vào lớp 6 năm học 2020 – 2021 lớn với gần 6.500 em, tăng 21 lớp (gần 800 học sinh) so với năm học trước. 

Theo tìm hiểu, thực tế có việc vượt quá sĩ số xảy ra tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh. Tuy nhiên, việc tăng sĩ số chỉ diễn ra cục bộ ở một số lớp, còn nhà trường vẫn phải thực hiện tuyển sinh đúng theo chỉ tiêu được phê duyệt.

Trong khi đó, Trường THCS Đặng Thai Mai vẫn được tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu cho phép đến hàng chục học sinh. Và với sĩ số như vậy, liệu có bảo đảm về việc tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh theo tiêu chí trường trọng điểm chất lượng cao?

Theo bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh, việc cùng lúc thực hiện vai trò trường trọng điểm chất lượng cao và làm chức năng phổ cập, gây khó khăn cho Trường THCS Đặng Thai Mai trong đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng. Vì vậy, phòng đã xây dựng kế hoạch, trình UBND TP Vinh đồng ý chuyển khối phổ cập của Trường THCS Đặng Thai Mai sang cho Trường THCS Hưng Bình. Đồng thời, sẽ xây dựng cơ sở vật chất để di dời Trường THCS Đặng Thai Mai sang vị trí mới. Trường lớp hiện tại sẽ bàn giao lại để làm phân hiệu 2 Trường THCS Hưng Bình, vì theo quy định hiện không được thành lập thêm trường phổ thông công lập. Dự kiến đến năm 2023, cơ sở vật chất Trường THCS Đặng Thai Mai mới xây dựng xong và năm học 2023 - 2024 sẽ thực hiện bàn giao và chuyển trường. Với việc là trường trọng điểm chất lượng cao, Trường THCS Đặng Thai Mai sẽ không bị áp lực tuyển sinh và có thể mở thêm lớp để giảm sĩ số học sinh/lớp. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ