Trường mầm non giàu thành tích kỉ niệm 40 năm thành lập

GD&TĐ - Ngày 15/11, trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1979-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Báo cáo tại buổi lễ, cô hiệu trưởng Nguyễn Thu Thùy nhấn mạnh: Cách đây vừa tròn 40 năm, ngôi trường mẫu giáo mới của ngành giáo dục Hà Nội đã được thành lập với tên gọi thân thương: Trường Mẫu giáo Mầm Non B.

Dưới mái trường này, bao thế hệ học trò đã được các cô giáo chăm sóc, dạy bảo để vững vàng bước vào những bậc học cao hơn. Các thế hệ cán bộ, giáo viên của nhà trường kế tiếp nhau viết vào trang sử truyền thống, xây dựng trường ngày một vững mạnh, xứng danh trường mầm non chất lượng cao.

Liên tục trong 40 năm qua, trường đều đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc và Tập thể lao động xuất sắc cấp TP. Trường vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1991, hạng Nhì năm 1997, 2019, hạng Nhất năm 2003; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011.

Trường 3 lần được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND TP Hà Nội...

Có 3 nhà giáo vinh dự được phong tặng Nhà giáo Ưu tú; 6 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều cá nhân được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”;...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Kết quả đạt được của trường Mẫu giáo Mầm non B là niềm tự hào lớn. Đây là thành quả từ sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề của các thế hệ CBQL-GVNV nhà trường.

Năm học 2019-2020 là thời điểm ngành GDĐT triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ giáo viên phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, tìm tòi, cải tiến các phương pháp giáo dục mới để xứng đáng với mô hình giáo dục chất lượng cao…

Nhà trường cần quan tâm triển khai giáo dục theo hướng hội nhập quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, nuôi dạy trẻ, thực hiện kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao.  Mong rằng trường sẽ có nhiều cải tạo đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm học tiếp theo.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường Mẫu giáo Mầm non B.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã trao cờ thi đua cho trường Mẫu giáo Mầm non B; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những thành tích, đóng góp của nhà trường cho giáo dục Thủ đô và đất nước thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.