Trường ĐH Mở Hà Nội có 3 phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025

GD&TĐ - Ngày 13/8, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm các phó hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Mở Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho TS Nguyễn Minh Phương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Mở Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho TS Nguyễn Minh Phương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định và chúc mừng: TS Dương Thăng Long bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng; TS Nguyễn Minh Phương - Trưởng khoa Tiếng Trung Quốc và TS Bùi Thanh Sơn - Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PGS TS Nguyễn Thị Nhung phát biểu tại buổi lễ
PGS TS Nguyễn Thị Nhung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời nhấn mạnh:

Dù phải đối diện với nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng năm học 2020 – 2021, tập thể nhà trường đã đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn và đã đạt được nhiều thành tích trên mọi phương diện như: Nhà trường đã xây dựng hành lang pháp lý để vận hành các hoạt động; rà soát và sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả;

Đặc biệt, công tác tuyển sinh, hoạt động đào tạo ngày càng quy củ, nâng cao chất lượng; nhiều giảng viên, sinh viên được vinh danh, khen thưởng tại một số cuộc thi từ cấp quốc gia cho đến cấp thành phố. Qua đó, khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ của Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu theo dõi phóng sự tổng kết năm học 2020-2021
Các đại biểu theo dõi phóng sự tổng kết năm học 2020-2021

Theo PGS TS Nguyễn Thị Nhung, năm học mới 2021 - 2022, nhiều công việc cần được tiếp tục triển khai, trong đó cần đầu tư nguồn lực nhiều hơn cho đào tạo, khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tất cả các khâu (tác nghiệp, quản lý, quản trị và điều hành). Không chỉ là chủ trương, khẩu hiệu; điều này, cần được cụ thể hoá bằng hành động thiết thực.

Cùng với đó, cần có sự chuyển biến cả về nhận thức, quan điểm và cách thức để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Cần cương quyết loại bỏ những gì là hình thức, không thực chất.

Mặt khác, quan tâm tới công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; đa dạng hóa phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá linh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế… Đồng thời, thực hiện tốt công tác truyền thông, giới thiệu quảng bá hình ảnh nhà trường đến người học và toàn xã hội. Những định hướng này là phương châm để nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới 2021-2022.

Nhân dịp này, Trường ĐH Mở Hà Nội đã vinh danh, khen thưởng hơn 100 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác năm học 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.