Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Có 5 môn tự chọn

Học sinh Nguyễn Phan Thuỳ Linh hỏi: Tôi đang học chuyên Pháp văn. Theo phương án của kỳ thi THPT quốc gia 2015, nếu tôi chọn Pháp văn là môn thi ngoại ngữ bắt buộc thì môn tự chọn có thể là Anh văn được không?

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Có 5 môn tự chọn

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn tối thiểu, gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, sinh học, Lịch sử và Địa lí.

Để được xét tuyển vào đại học, cao đẳng thí sinh phải thi những môn thi do các trường đại học, cao đẳng công bố. 

Nếu học sinh Linh có nguyện vọng vào học một trường đại học, cao đẳng nào đó, trong các môn xét tuyển có môn ngoại ngữ là Anh văn, thì môn thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT học sinh phải dự thi môn ngoại ngữ là môn Anh văn để có kết quả đăng ký xét tuyển.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.