Đắk Lắk: Công khai đường dây nóng phản ánh các khoản thu đầu năm học

GD&TĐ - Chiều 14/9, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã công khai đường dây nóng phản ánh về các khoản thu đầu năm học 2020-2021.

Học sinh Đắk Lắk khai giảng năm học 2020-2021.
Học sinh Đắk Lắk khai giảng năm học 2020-2021.
Theo ông Khoa, khi phụ huynh học sinh phát hiện trường thu các khoản đầu năm sai với hướng dẫn của Sở thì trực tiếp liên lạc vào số điện thoại 0961.213.168 hoặc Email: vanminhsgd@gmail.com để phản ánh.
Sau đó, Sở sẽ xác minh để chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những trường vi phạm.
Cũng theo ông Khoa, trường nào để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc không thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở thì trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng.
Trước đó, vào ngày 25/8, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có công văn hướng dẫn "Thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2020 – 2021”.
Cụ thể, Sở yêu cầu ngành giáo dục các địa phương công khai các khoản thu - chi của nhà trường để phụ huynh nắm, theo dõi, giám sát thực hiện.
Bên cạnh đó, các khoản thu theo quy định sẽ chia ra thu thành nhiều đợt để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có nhiều con cùng đi học, gia đình bị ảnh hưởng kinh tế do dịch Covid-19.
Ngoài các khoản thu được quán triệt, các cơ sở giáo dục không được tự ý đặt ra thêm những khoản thu nào khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).