Các trường ĐH, CĐ ở đồng bằng sông Cửu Long bàn cách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Các trường ĐH, CĐ ở đồng bằng sông Cửu Long bàn cách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Những câu hỏi này được đặt ra tại Hội thảo kết nốivới chủ đề "Kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳngkhu vực Đồng bằng Sông Cửu Long". Hộithảo vừa được tổ chức tại Trường Đại học Trà Vinh (TVU) nhằm kết nối, hìnhthành mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp. 

Phóhiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, Nguyễn Minh Hòa, cho biết: Cách mạng côngnghiệp 4.0 tác động trực tiếp tới hoạt động đào tạo. Trong bối cảnh đó, để triểnkhai khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên trước hết cần tăng cường côngtác truyển thông về khởi nghiệp. Trường Đại học Trà Vinh với "Hệ sinh tháikhởi nghiệp", là nơi ươm mầm tài năng khởi nghiệp.  

Việcsớm tạo ra một "Hệ sinh thái khởi nghiệp" và các hoạt động thúc đẩy tinh thầnkhởi nghiệp của sinh viên, trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp chosinh viên là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạomôi trường thuận lợi cho sinh viên sau khi ra trường có thể khởi nghiệp, góp phầnnuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng của sinh viên trở thành những dự án khảthi được triển khai vào thực tế.

Thamluận tại Hội thảo đã làm rõ các vấn đề: Mô hình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;Câu lạc bộ khởi nghiệp; Hoạt động thông tin, truyền thông về khởi nghiệp; Côngtác đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; Các mô hình kinh doanh thử nghiệm;Cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;Giải pháp thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu khoa học; Không gian làm việcchung, vườn ươm doanh nghiệp; Hợp tác xã sinh viên…

Hộithảo nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, các ý kiến đượctập trung vào vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp, theo đề án 1665 "Hỗ trợ học sinh - sinh viên khởi nghiệpđến năm 2025"; Các giải pháp để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động khởinghiệp; Tận dụng kinh tế chia sẻ để thúc đẩy và phát triển.

Ông NguyễnĐông Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang cho biết: Khởinghiệp sáng tạo là vấn đề mới, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang đã triểnkhai một số mô hình khởi nghiệp cho HS-SV với quy mô nhỏ. Nhà trường đã gắn kếtchặt chẽ với doanh nghiệp để thích ứng tốt với sự thay đổi của cuộc cách mạngcông nghiệp 4.0, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khởi nghiệpcủa HS-SV.

PGS.TS.Trần Cao Đệ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên, TrườngĐại học Cần Thơ, cho rằng: Kỹ năng nghề nghiệp của SV có thể tốt, tuy nhiên kỹnăng để khởi nghiệp lại là khoảng trống. Nhà trường nên phối hợp với một sốdoanh nghiệp để bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho độingũ giảng viên, học sinh và sinh viên. Môi trường cho khởi nghiệp là yếu tố rấtquan trọng, đóng vai trò làm nền tảng vững chắc cho khởi nghiệp thành công.

Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp là một chủ trương lớn của Chính phủ, được hòa chung với chương trình quốc gia khởi nghiệp. Đây là một chương trình thiết thực đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên. 

Tuy nhiên, để chương trình được thực hiện thành công cần có sự vào cuộc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, nhà đầu tư,..và của toàn xã hội. Các trường nên tích cực triển khai và có biện pháp hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực hiện. - TS Nguyễn Minh Hoà khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

GD&TĐ - Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng UAV Nga tấn công lãnh thổ Ukraine đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024, khoảng 140-150 UAV mỗi ngày.

Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Toan tính của vụ UAV rơi ở Ba Lan

GD&TĐ - Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.