An Dương (Hải Phòng): Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”

GD&TĐ - Hôm nay (14/11), UBND huyện An Dương đã tổ chức Hội nghị Biểu dương phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2018-2019. Đây là hoạt động thiết thực Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (10/11/1982-20/11/2019).

Tại hội  nghị nhiều tập thể, giáo viên được lãnh đạo các cấp biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp cho sự nghiệp "trồng người"
Tại hội nghị nhiều tập thể, giáo viên được lãnh đạo các cấp biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp cho sự nghiệp "trồng người"

Phát huy truyền thống hiếu học, dựa trên những thành tích đáng tự hào của năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT huyện An Dương tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ đề ra và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động tạo sức lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương Vũ Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị
Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương Vũ Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương Vũ Mạnh Hùng nhấn mạnh: Năm học 2018-2019 vừa qua, ngành giáo dục huyện An Dương đã tập trung, bám sát vào các nội dung, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Các trường học thuộc cả ba cấp học trên toàn huyện đều tích cực áp dụng phương pháp dạy học tích cực, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Do vậy, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của ngành giáo dục huyện An Dương được nâng cao.

Bà Phạm Thị Xuân Tươi- Phó phòng GD&ĐT huyện An Dương vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT
Bà  Phạm Thị Xuân Tươi- Phó phòng GD&ĐT huyện An Dương vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  về những đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT

Chất lượng giáo dục mầm non có chuyển biến tích cực; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được quan tâm. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học bậc mầm non tăng lên so với những năm học trước với: Nhà trẻ đạt 34,1%, mẫu giáo đạt 95,6%, trẻ 5 tuổi đạt 100%.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở bậc tiểu học và trung học cơ sở được nâng cao.

Đối với cấp tiểu học, chất lượng học sinh giỏi được khẳng định qua thành tích của học sinh ở các cuộc thi. Nhiều học sinh tích cực tham gia các cuộc thi do ngành giáo dục, địa phương tổ chức và đạt giải cao: 1 học sinh đạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố; 2 giải Nhì cuộc thi sơn ca cấp thành phố; HCV nội dung Quyền đồng đội…

Việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện. Các trường đều thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. 

Năm học 2018-2019, các trường THCS trên địa bàn huyện An Dương tổ chức thành công 1 chuyên đề cấp thành phố, 16 chuyên đề cấp huyện về đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, ôn tập kiến thức các bộ môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh…

Bà Trần Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Huyện ủy An Dương trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị
Bà Trần Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Huyện ủy An Dương trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị  

Cũng trong năm học vừa qua, trường THCS Lê Thiện được Sở GD&ĐT công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3; trường tiểu học An Dương và THCS An Đồng được Sở GD&ĐT đánh giá ngoài chu kỳ 2 và công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp THCS được nâng lên rõ rệt. Điển hình, tại cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2018-2019, huyện An Dương có 13/23 dự án đạt giải cấp huyện, 6 dự án tham gia thành phố đều được giải cao và 1 dự án của trường THCS An Dương đạt giải Nhì cấp quốc gia.

Cuộc thi Hóa học giải Hoàng gia Úc huyện An Dương có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Giải Toán Singapore SASMO học sinh trong huyện giành 2 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng….

Ông Vũ Văn Trà- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho những giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019
Ông Vũ Văn Trà- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho những giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Trà biểu dương những thành tích ngành GD&ĐT huyện An Dương đã đạt được. Qua đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT mong muốn, phát huy sức mạnh nội lực, bằng tình yêu nghề, mến trẻ các thầy cô giáo những người ngày đêm chăm chút cho sự nghiệp “trồng người” của huyện An Dương hãy cố gắng vượt khó khăn để gặt hái được những kết quả cao trong công tác giá dục, đào tạo.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, giáo viên được Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Hải Phòng, UBND huyện An Dương biểu dương, khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...