Kết nối sinh viên ngành Điều dưỡng với thị trường lao động quốc tế Nhật Bản

GD&TĐ - Chiều 24/8, Trường CĐ Dược Hà Nội tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Kết nối sinh viên Điều dưỡng với thị trường lao động quốc tế Nhật Bản”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu, trong đó có đại diện đến từ Bộ Nội vụ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội bệnh viện toàn nước Nhật, các tổ chức y tế, doanh nghiệp phái cử uy tín và giảng viên, sinh viên ngành Điều dưỡng.

Nhu cầu thực tế và những rào cản của sinh viên

Nhật Bản đang trải qua giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, kéo theo nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao. Đối với sinh viên Việt Nam, làm việc tại Nhật Bản vừa giúp giải quyết bài toán việc làm, nâng cao thu nhập, vừa mở ra cơ hội rèn luyện kỹ năng chuyên môn chuẩn quốc tế, trau dồi ngoại ngữ và tiếp cận môi trường y tế hiện đại.

image001.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng, Khoa Y - Trường Cao đẳng Dược Hà Nội đã thực hiện khảo sát chuyên sâu đối với sinh viên ngành Điều dưỡng. Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo, cô Trần Thị Hòa - giảng viên Khoa Y, cung cấp góc nhìn về tâm thế của sinh viên trước cơ hội việc làm toàn cầu.

Kết quả khảo sát cho thấy, 25,2% sinh viên ngành Điều dưỡng lựa chọn Nhật Bản là đất nước mong muốn làm việc sau khi hoàn thành chương trình học. Động lực chính thúc đẩy sinh viên hướng tới thị trường này rất đa dạng: 65,7% quan tâm đến mức lương, thu nhập hấp dẫn; 42,9% mong muốn nâng cao kỹ năng chuyên môn theo chuẩn quốc tế; 40% muốn trải nghiệm văn hóa, đời sống tại Nhật Bản; 28,6% bị thu hút bởi môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa mong muốn và mức độ chuẩn bị của sinh viên. Có tới 85,7% sinh viên quan tâm đến thị trường Nhật Bản mới chỉ “nghe qua”, chưa tìm hiểu sâu hoặc có kế hoạch cụ thể cho việc học tập, làm việc tại đây.

Báo cáo đồng thời chỉ ra 5 rào cản lớn nhất đối với sinh viên khi hướng tới thị trường lao động Nhật Bản gồm: rào cản ngôn ngữ (65,7%); lo ngại về chi phí đầu tư ban đầu (54,3%); nỗi nhớ nhà, xa gia đình (37,1%); khác biệt văn hóa (34,3%); thủ tục pháp lý và visa (28,6%).

Mặc dù đối mặt với nhiều rào cản, kết quả khảo sát cho thấy tín hiệu rất tích cực khi có 65,7% sinh viên sẵn sàng tham gia các khóa học nâng cao ngôn ngữ và chuyên môn bổ sung, đặc biệt nếu nhận được sự hỗ trợ, đồng hành trực tiếp từ phía Nhà trường.

Sinh viên mong muốn Nhà trường cung cấp thông tin học bổng, lộ trình chuyển đổi bằng cấp (74,3%), kết nối chương trình tuyển dụng chính thống (42,9%) và tổ chức các hội thảo tư vấn trực tiếp từ doanh nghiệp quốc tế (40%). Điều này chứng minh sinh viên có khao khát lớn và cần nhất một "người dẫn đường" uy tín.

Giải bài toán kết nối thị trường lao động quốc tế cho sinh viên ngành điều dưỡng

Thấu hiểu những băn khoăn đó, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội đã chủ động hành động, từng bước biến mong muốn của sinh viên thành sự sẵn sàng. Hội thảo quốc tế là một trong những hoạt động cụ thể, thể hiện định hướng gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và sự đầu tư của Nhà trường cho công tác hướng nghiệp, việc làm.

Chương trình có sự bảo chứng pháp lý và chuyên môn với sự tham gia của đại diện Bộ Nội vụ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Bệnh viện toàn quốc Nhật Bản, Công ty Cổ phần Tư vấn, Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Vinacore cùng Ban Giám hiệu Nhà trường.

image003.jpg
Ông Nguyễn Thế Lực - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội nhấn mạnh, tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng trong giai đoạn mới được xác định không chỉ dừng ở việc “đào tạo để có bằng cấp”, mà phải hướng tới mục tiêu “đào tạo để làm việc được, thích ứng được và phát triển được” trong môi trường nghề nghiệp ngày càng hội nhập.

Theo đó, Nhà trường mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, qua đó tạo thêm những cầu nối thực chất giữa nhà trường, sinh viên và thị trường lao động.

Đánh giá cao định hướng này, bà Hoàng Thị Hoài An, công chức phụ trách pháp chế, Bộ Nội vụ, ghi nhận sự chủ động của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế, qua đó bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người học.

Từ phía Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Sugihara Kei, Bí thư thứ nhất, nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực điều dưỡng Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Nhà trường và cam kết hỗ trợ tốt nhất về các thủ tục pháp lý cho sinh viên.

Từ những yêu cầu đặt ra khi tiếp cận thị trường lao động Nhật Bản, để sinh viên hoàn toàn yên tâm bước ra thế giới, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội xác lập mô hình hỗ trợ trọn gói và khép kín gồm:

Thứ nhất, đưa tiếng Nhật và văn hóa làm việc Nhật Bản vào giảng dạy song song với chuyên môn ngay từ khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thứ hai, cung cấp thông tin rõ ràng về chi phí, kết nối các gói học bổng và chương trình hỗ trợ tài chính nhằm giảm tải gánh nặng ban đầu.

Thứ ba, chuẩn hóa thủ tục visa, chuyển đổi bằng cấp và cam kết sinh viên đạt chuẩn được tiếp nhận làm việc tại các cơ sở y tế uy tín tại Nhật Bản.

image005.jpg
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng khẳng định uy tín đào tạo và năng lực hội nhập quốc tế của Nhà trường.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Công ty Cổ phần tư vấn, dịch vụ và thương mại quốc tế Vinacore và Hiệp hội Bệnh viện toàn nước Nhật là một trong những điểm nhấn của hội thảo, khẳng định uy tín đào tạo và năng lực hội nhập quốc tế của Nhà trường.

Đăng ký tham gia chương trình Điều dưỡng định hướng Nhật Bản tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, sinh viên hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin, tuyệt đối an tâm bước ra thế giới với nền tảng vững chắc và lộ trình phát triển bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ