Kẻ thủ ác cúi đầu khai nhận việc sát hại vợ, phi tang thi thể trên rẫy cà phê

GD&TĐ - Ngày 7/4, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đã tổ chức hội ý nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Xuân Trường (TP. Đà Lạt).

Theo báo cáo nhanh của Công an TP. Đà Lạt, khoảng 16h chiều 6/4, Công an xã Xuân Trường nhận được thông tin của người dân tổ 4 về việc phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn, phân hủy lâu ngày tại rẫy cà phê gần miếu thờ thành hoàng của thôn.

Ngay sau đó, vụ việc được báo lên Công an TP. Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng. Công an xã Xuân Trường cũng khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường và điều tra xác minh ban đầu.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Đến tối cùng ngày, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP. Đà Lạt đã xác định được nghi vấn nạn nhân và nghi can vụ việc là Trần Thị Kim Trinh (25 tuổi) và Đoàn Thanh Trí (30 tuổi). Đây là vợ chồng sống gần hiện trường vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, chị Trinh đã mất tích nhiều tháng nay, gia đình chỉ liên lạc được qua tin nhắn. Còn người chồng vắng nhà, đang đi làm tại Nha Trang.

Cơ quan chức năng làm việc với Đoàn Thanh Trí.
Cơ quan chức năng làm việc với Đoàn Thanh Trí.

Ngay trong đêm, một tổ điều tra viên được huy động tiếp cận, vận động, đấu tranh với nghi can Trí để làm rõ sự mất tích của chị Trinh. Một tổ khác, truy tìm, làm việc với anh trai của Trí, mẹ vợ và những người liên quan. Đến 1h sáng 7/4, Trí đã đầu thú, khai nhận về hành vi giết vợ với cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

GD&TĐ - Mỹ đã từng muốn biến Nga thành một Liên bang yếu ớt với 3 quốc gia: Phần Nga thuộc châu Âu, phần Nga thuộc Viễn Đông và phần Nga thuộc Đông Á.

Sinh viên quốc tế chịu tác động mạnh mẽ từ chính sách rút ngắn thị thực.

Du học sinh Mỹ bị rút ngắn thời hạn lưu trú

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chính sách “thời hạn lưu trú”, cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ miễn là họ đang theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025, nhiều thí sinh quan tâm đến tuyển sinh ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Nam Trần

Tuyển sinh sư phạm: Từ 'chạm đáy' đến 'kịch trần'

GD&TĐ - Với hàng loạt chính sách tác động, sư phạm ngày càng trở thành ngành học danh giá, có mức điểm chuẩn cao top đầu, phá bỏ hẳn tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” từng là nỗi trăn trở đau đáu một thời.