Kế hoạch ‘khủng’ để ‘hóa Rồng’ của bóng đá Indonesia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Bóng đá Indonesia vẫn đang tích cực thực hiện công tác nhập tịch cầu thủ con lai để cải thiện chất lượng đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Indonesia đặt nhiều tham vọng ở Vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.
Bóng đá Indonesia đặt nhiều tham vọng ở Vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.

Sau ngôi vô địch SEA Games, bóng đá Indonesia đang hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026 với nhiều tham vọng.

Ngoài lứa cầu thủ trẻ đang vận hành ngày một tốt hơn dưới tay HLV Shin Tae-yong, đội bóng xứ Vạn đảo tích cực nhập tịch cầu thủ nhằm tăng cường chất lượng đội tuyển quốc gia, trong số này nhóm cầu thủ con lai, có gốc gác Indonesia đang nhận được nhiều sự ưu tiên.

Lúc này, mục tiêu mà Indonesia nhắm tới là thủ môn 21 tuổi, cao 1m90, Cyrus Margono hiện đang chơi cho CLB Panathinaikos B tại giải hạng hai Hy Lạp.

Cầu thủ này có bố người Indonesia và mẹ người Iran. Bản thân Cyrus Margono cũng muốn về thi đấu cho tuyển Indonesia và đang chờ hoàn tất các thủ tục nhập tịch.

Ông Hamdan Hamedan, người phụ trách tìm kiếm các cầu thủ con lai cho LĐBĐ Indonesia (PSSI) chia sẻ với giới truyền thông Indonesia: "Nếu chúng ta muốn tìm kiếm thêm các cầu thủ hải ngoại, thì cũng có một số người chất lượng đấy.

Chúng ta có Ragnar Oratmangoen (25 tuổi, Groningen FC, Hà Lan) là một cầu thủ chạy cánh và giờ còn đang chơi tiền vệ phòng ngự. Cậu ấy rất đa năng.

Rồi chúng ta có hậu vệ Million Manhoef (21 tuổi) của CLB Vitesse (Hà Lan). Hay cầu thủ chạy cánh 27 tuổi, Justin Mathieu của CLB Top Oss (Hà Lan)".

Ngoài những cái tên kể trên, ông Hamdan Hamedan còn liệt kê thêm hai cầu thủ con lai khác mà mình đánh giá cao, gồm Jordy Wahermann (Ado Den Haag) và Jay Idzes (Go Agead Eagles).

"Tôi cho rằng các cầu thủ hải ngoại chất lượng cao là tài sản quốc gia. Tôi rất quen thuộc với những cầu thủ Ragnar Oratmangoen, Jordy Wahermann và Jay Idzes. Tôi biết rõ chất lượng của họ.

Vấn đề là, câu chuyện nhập tịch phụ thuộc vào PSSI, đấy là nhiệm vụ của Liên đoàn. Nếu PSSI muốn, tôi có thể hỗ trợ để cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia".

Chưa dừng lại ở đó, bóng đá Indonesia được cho là đang nhắm tới huyền thoại bóng đá Oliver Kahn, cựu thủ môn của Bayern Munich cho chức danh giám đốc kỹ thuật.

Tờ Bola khẳng định: “PSSI đang xúc tiến hợp tác với Liên đoàn bóng đá Đức, trong đó có việc nhờ đối tác này giúp tìm một chuyên gia giỏi làm Giám đốc kỹ thuật”, tờ Bola cho hay.

Đáng chú ý, tờ báo xứ vạn đảo tiết lộ, phía PSSI đang nhắm tới cựu danh thủ bóng đá Đức - Oliver Kahn, người vừa bị Bayern Munich sa thải khỏi vị trí Giám đốc điều hành ngay trong ngày “Hùm xám” vô địch Bundesliga.

"Vẫn chưa có gì là chắc chắn, chúng ta hãy cùng chờ", Bola dẫn lời ông Arya Sinulingga, thành viên Ủy ban điều hành PSSI nói về thông tin mời Oliver Kahn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.