AFC phạt nặng bóng đá Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, AFC đã ra án phạt nặng về tài chính với bóng đá Thái Lan vì để xảy ra sai sót ở môn bóng đá bãi biển.

Bóng đá Thái Lan bị AFC phạt nặng.
Bóng đá Thái Lan bị AFC phạt nặng.

Tháng Ba vừa qua, LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2023. Đáng tiếc, với tư cách chủ nhà, người Thái đã không làm tròn trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu trong các trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà.

Mới đây, AFC đã ra liên tiếp ban hành 3 án phạt dành cho FAT. Theo đó, tổ chức này phải nộp phạt tổng cộng 70 ngàn USD (vào khoảng 1,65 tỷ đồng) do không “thực hiện tốt nghĩa vụ” khi tổ chức các trận đấu.

Cụ thể, khán giả đội chủ nhà đã đốt pháo sáng ở 3 trận đấu của đội tuyển bóng đá Thái Lan gặp Afghanistan, Bahrain và UAE điều mà AFC không bao giờ cho phép xảy ra trong các giải đấu của mình.

Đây là một bài học cho chủ nhà Thái Lan, giúp họ thực hiện tốt hơn các đảm bảo an ninh cho các giải đấu quốc tế trong những tháng tới.

Trước đây, LĐBĐ Thái Lan từng 2 lần bị LĐBĐ Châu Á (AFC) phạt vì pháo sáng. Lần đầu Thái Lan bị phạt do pháo sáng là vào năm 2014. Đó là trận đấu giữa U16 Thái Lan gặp U16 Malaysia tại vòng loại U16 châu Á. Khi đó, họ nhận án phạt 363.000 baht (hơn 205 triệu đồng).

Cách đây ít tuần, Thái Lan đã thất bại trong việc chinh phục Huy chương Vàng SEA Games môn bóng đá nam khi để thua cách biệt Indonesia trong trận chung kết.

Không những vậy, các cầu thủ trẻ của Voi chiến còn để lại hình ảnh xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế khi thường xuyên lao vào ẩu đã với đối thủ khiến đội ngũ trọng tài và an ninh của nước chủ nhà phải làm việc hết sức vất vả.

Chưa dừng lại ở đó khi mới đây trong trận chung kết Cup FA, một cầu thủ của Buriram United đã “tác động vật lý” với thành viên Ban huấn luyện Bangkok United tạo nên hình ảnh đáng xấu hổ và nhận về rất nhiều lời chê từ phía người hâm mộ cùng giới truyền thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.