Kế hoạch Đông Nam Á đăng cai World Cup gặp khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kế hoạch đăng cai World Cup 2024 của các quốc gia Đông Nam Á bất ngờ lâm vào bế tắc.

Kế hoạch Đông Nam Á đăng cai World Cup lâm vào bế tắc.
Kế hoạch Đông Nam Á đăng cai World Cup lâm vào bế tắc.

Vừa qua, truyền thông Đông Nam Á đồng loạt đưa tin Indonesia đang lên kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Để thực hiện tham vọng này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) muốn mời cả Malaysia, Australia và Singapore cùng tham gia.

Tuy vậy mới đây, phía Australia cho biết họ chưa sẵn sàng để đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2034.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia khẳng định không có ý định tham gia vào cuộc đua này.

Cách đây nửa năm, Indonesia có ý định mời hai nền bóng đá hàng đầu của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan cùng đứng ra đăng cai World Cup 2034 nhưng không nhận được sự đồng thuận của cả hai quốc gia này.

Mới nhất, Chủ tịch FAM, Datuk Hamidin Amin tuyên bố ủng hộ Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034 và tin quốc gia Tây Á có thể tổ chức thành công giải đấu diễn ra sau đây 11 năm.

Trước đó, FIFA cũng đã tuyên bố rằng, những ứng cử viên có thể chạy đua đăng cai sẽ đến từ Châu Á, Châu Đại Dương, và với một sự tình cờ nào đó, cái tên Ả Rập Xê Út gần như nắm chắc phần thắng.

Sheik Salman, người đàn ông quyền lực nhất của bóng đá Châu Á mới đây đã công khai ủng hộ quyết định này của quốc gia vùng Vịnh:

'Cả gia đình bóng đá Châu Á sẽ ủng hộ Ả Rập Xê Út trong cuộc đua này, và sẽ góp phần với làng túc cầu giáo thế giới đảm bảo thành công cho sự kiện'.

Ả Rập Xê Út vốn dĩ đã giành được hầu hết 47 phiếu bầu từ các quốc gia châu Á và toàn bộ 54 phiếu bầu của châu Phi.

Chủ tịch đương nhiệm của FIFA, Gianni Infantino cũng rất thân thiết với những nhà cai trị Ả Rập Xê Út như Mohammed bin Salman và chắc chắn ông đang mong chờ hàng tỷ đô la tiền của quốc gia này sẽ đổ vào kho bạc của FIFA trong các hợp đồng tài trợ những năm tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ