Kế hoạch đổi mới công nghiệp nhiều tham vọng của Thủ tướng Đức

GD&TĐ - Trong thông điệp được đưa ra vào Ngày Công nghiệp Đức, thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của những đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực số như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

Kế hoạch đổi mới công nghiệp nhiều tham vọng của Thủ tướng Đức

Bà Merkel nói: “Vấn đề bây giờ không chỉ là nhanh chóng lấy lại vị trí của chúng ta trước khi xảy ra khủng hoảng mà hơn thế, chúng ta cần mở ra một tương lai mới thông qua các khoản đầu tư dài hạn.”

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những thay đổi lớn đối với cuộc sống và công việc của hầu hết mọi người trên thế giới. Ngành công nghiệp Đức cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn và chính phủ cũng đặt ra nhiều biện pháp giúp nền kinh tế phục hồi nhanh nhất có thể.

Xu hướng tăng trưởng thận trọng trong nền kinh tế Đức đã được coi trọng kể từ tháng 5. Bà Merkel nhấn mạnh rằng chính phủ Đức sẽ làm mọi thứ trong khả năng để hỗ trợ.

Để kích thích tiêu dùng và giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch, Đức đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 130 tỷ euro (153 tỷ USD) vào tháng 6.

Với chương trình trị giá 50 tỷ euro cho tương lai, chính phủ cũng góp phần hỗ trợ nghiên cứu và phát triển lĩnh vực máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, chính phủ cũng lên kế hoạch tăng cường sử dụng năng lượng hydro và cải thiện hỗ trợ cho xe điện.

Liên đoàn các ngành công nghiệp Đức (BDI) cho biết chính phủ Đức nên tăng cường nỗ lực để củng cố quốc gia này như một điểm đến cho ngành công nghiệp và đầu tư dài hạn.

Chủ tịch BDI Dieter Kempf cho biết: “Chúng ta phải chuyển từ chế độ khủng hoảng do đại dịch sang chế độ tương lai. Đại dịch Covid-19 khiến việc thay đổi cơ cấu trong ngành trở nên khó khăn hơn nhiều và là một mối đe dọa tiềm tàng.”

Ông Kempf kêu gọi về những thay đổi để khiến Đức hấp trở nên dẫn hơn đối với các khoản đầu tư tư nhân: “Covid-19 khiến cho chính phủ chi tiêu nhiều hơn, nhưng cải cách thuế doanh nghiệp là chìa khóa giúp Đức trở nên hấp dẫn đối với các khoản đầu tư tư nhân.”

Theo Xinhuanet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ