Kẻ giết người ở Pháp tuyên bố trung thành với Hồi giáo cực đoan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một công tố viên cho biết, người đàn ông sát hại một giáo viên ở miền bắc nước Pháp hôm 12/10 đã bị buộc tội khủng bố.

Pháp đặt tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công hôm 12/10/2023
Pháp đặt tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công hôm 12/10/2023

Mohammed Moguchkov, 20 tuổi, đến từ một khu vực có người Hồi giáo chủ yếu ở Nga, đã bị thẩm phán chống khủng bố buộc tội giết người liên quan đến âm mưu khủng bố, cũng như liên kết với tội phạm khủng bố sau khi hắn tiết lộ rằng, hắn đã thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan trong một đoạn ghi âm trước vụ tấn công.

Hắn đã bị tạm giam.

Anh trai 16 tuổi và em họ 15 tuổi của Mohammed Moguchkov cũng xuất hiện trước thẩm phán bị nghi ngờ đã hỗ trợ anh ta trước khi anh ta đâm thầy giáo Dominique Bernard, 57 tuổi, tại trường học cũ của anh ta ở Arras, cách Paris khoảng 180 km về phía bắc.

Công tố viên Jean-Francois Ricard nói với các phóng viên ở Paris rằng, Moguchkov đã "thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo" trong một đoạn ghi âm dài, đồng thời cho biết thêm rằng, thông tin thêm đã được thu thập từ những người thân cận với anh ta.

Vụ sát hại Bernard xảy ra gần đúng ba năm sau khi một giáo viên khác, Samuel Paty, bị một phần tử Hồi giáo cực đoan đến từ vùng Chechnya phía nam nước Nga, giáp với vùng Ingushetia nơi Moguchkov sinh ra sát hại.

Pháp đã nâng mức độ an ninh sau cuộc tấn công hôm 12/10 và triển khai 7.000 quân.

Kể từ đó đã có nhiều lời đe dọa đánh bom tại các tòa nhà công cộng - một ở trường trung học Arras và hai ở Cung điện Versailles, một điểm thu hút khách du lịch lớn.

Trong khi nước láng giềng Bỉ cũng hứng chịu một cuộc tấn công. Hai người Thụy Điển đã bị một người đàn ông Tunisia cũng tự nhận là nhóm Nhà nước Hồi giáo truyền cảm hứng giết chết. Các chính trị gia đang cảnh báo về một mối đe dọa rộng lớn hơn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên ở thủ đô Tirana của Albania hôm 17/10: “Tất cả các quốc gia châu Âu đều dễ bị tổn thương. Chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đã quay trở lại.

Tất cả chúng ta đều có điểm yếu. Đó là điều xảy ra khi trở thành một nền dân chủ, một nhà nước pháp quyền, nơi có những cá nhân có thể quyết định thực hiện những hành vi tồi tệ nhất vào một thời điểm nhất định”.

Chính phủ Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận tại quốc hội vào tháng 12/2022 về dự luật nhập cư mà họ cho rằng cũng sẽ đóng vai trò như một phản ứng đối với chủ nghĩa khủng bố.

Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết, ông đang xem xét bổ sung vào dự luật các biện pháp cho phép bất kỳ người nhập cư nào "tuân thủ hệ tư tưởng thánh chiến" sẽ bị tước quyền cư trú.

Pháp, quốc gia có đông người theo đạo Hồi và Do Thái, đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10.

Theo France.24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ