Karate Quảng Bình tiên phong trong công tác xã hội hoá thể thao

GD&TĐ - Thời gian qua, Liên đoàn Karate Quảng Bình đã luôn tiên phong trong công tác xã hội hóa thể thao. Liên đoàn đã vận động được các nguồn tài trợ để hỗ trợ các đội tuyển đi thi đấu nhiều giải lớn trong cả nước.

Liên đoàn Karate Quảng Bình luôn tiên phong và đi đầu trong công tác xã hội hoá thể thao.
Liên đoàn Karate Quảng Bình luôn tiên phong và đi đầu trong công tác xã hội hoá thể thao.

Sáng 20/2, Liên đoàn Karate Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Liên đoàn Karate Quảng Bình.
Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Liên đoàn Karate Quảng Bình.

Tham dự hội nghị gồm có, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Hồ An Phong cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình, Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo…cùng các thành viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Karate Quảng Bình và các Câu lạc bộ (CLB) trong toàn tỉnh.

Quảng Bình đang từng bước nâng cao vị thế của Liên đoàn Karate trong khu vực và toàn quốc.
Quảng Bình đang từng bước nâng cao vị thế của Liên đoàn Karate trong khu vực và toàn quốc.
Liên đoàn Karate Quảng Bình cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc công tác chấm thi và cấp giấy chứng nhận lên đai, nhằm phát triển phong trào Karate cơ sở.
Liên đoàn Karate Quảng Bình cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc công tác chấm thi và cấp giấy chứng nhận lên đai, nhằm phát triển phong trào Karate cơ sở.

Tại Hội nghị, hàng chục tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào và đóng góp cho sự phát triển của Karate tỉnh Quảng Bình năm 2021 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, giấy khen của Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) tỉnh Quảng Bình và Liên đoàn Karate tỉnh Quảng Bình. 

Theo báo cáo của Liên đoàn Karate Quảng Bình, tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 60 CLB đang hoạt động thuộc Liên đoàn quản lý với khoảng trên 3.000 võ sinh tập luyện.

Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 60 CLB đang hoạt động thuộc Liên đoàn quản lý với khoảng trên 3.000 võ sinh tập luyện.
Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 60 CLB đang hoạt động thuộc Liên đoàn quản lý với khoảng trên 3.000 võ sinh tập luyện.

Trong năm 2021, Liên đoàn Karate Quảng Bình đã cử đội tuyển tham gia thi đấu 2 giải thể thao đạt thành tích cao và xuất sắc đạt được 22 huy chương các loại. Trong đó đáng chú ý, tại giải vô địch Karate miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI tại Nghệ An, đội tuyển Karate Quảng Bình đã đạt được 22 huy chương (HC) các loại (6 HC vàng, 5 HC bạc, 11 HC đồng), lần đầu tiên xếp thứ 3 toàn đoàn. Đây cũng là thành tích vượt bậc, tốt nhất của Karate Quảng Bình trong 31 năm qua.

Hình ảnh tập luyện của các võ sinh Karate Quảng Bình.
Hình ảnh tập luyện của các võ sinh Karate Quảng Bình.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Karate Quảng Bình cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc công tác chấm thi và cấp giấy chứng nhận lên đai, nhằm phát triển phong trào Karate cơ sở.

Trong năm 2021, Liên đoàn Karate Quảng Bình đã vận động được nguồn tài trợ hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ các đội tuyển đi thi đấu nhiều giải lớn trong cả nước.
Trong năm 2021, Liên đoàn Karate Quảng Bình đã vận động được nguồn tài trợ hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ các đội tuyển đi thi đấu nhiều giải lớn trong cả nước.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, năm 2021 cũng đã được Liên đoàn thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, trọng tài. Đặc biệt, thời gian qua, Liên đoàn Karate Quảng Bình đã luôn đi đầu, tiên phong trong công tác xã hội hóa thể thao.

Liên đoàn Karate Quảng Bình đang từng bước xây dựng phong trào Karate cơ sở gắn với phát triển thể thao thành tích cao.
Liên đoàn Karate Quảng Bình đang từng bước xây dựng phong trào Karate cơ sở gắn với phát triển thể thao thành tích cao.

Tính riêng trong năm 2021, Liên đoàn đã vận động được nguồn tài trợ hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ các đội tuyển đi thi đấu nhiều giải lớn trong cả nước, như tham gia thi đấu giải vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên lần thứ VI tại Nghệ An; Giải vô địch Karate quốc gia lần thứ XXXI tại Thanh Hóa.

Trong dịp chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, Liên đoàn đã phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Tuệ Lâm đã trao tặng 300 bánh chưng với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên nước bạn Lào đón tết tại trường Đại học Quảng Bình và Cao đẳng Y tế Quảng Bình.

Liên đoàn Karate Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện.
Liên đoàn Karate Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện.

Chủ tịch Liên đoàn Karate Quảng Bình - Phùng Văn Hiệp cho biết, trong năm 2022, Liên đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới chính quyền và nhân dân ở cơ sở về tầm quan trọng của việc rèn luyện bộ môn Karate, nâng cao sức khỏe, nêu cao tinh thần dân tộc và truyền thống thượng võ. Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới công tác quản lý; tăng cường hoạt động của các Hội thành viên, các CLB ở cơ sở tại các huyện, thị xã và thành phố.

Việc rèn luyện bộ môn Karate sẽ nâng cao sức khỏe, nêu cao tinh thần dân tộc và truyền thống thượng võ cho các võ sinh.
Việc rèn luyện bộ môn Karate sẽ nâng cao sức khỏe, nêu cao tinh thần dân tộc và truyền thống thượng võ cho các võ sinh.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, năng lực giảng dạy, huấn luyện, tổ chức, điều hành của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, trọng tài Karate; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo; đẩy mạnh quan hệ hợp tác và nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo nền tảng vững chắc để xây dựng phong trào Karate cơ sở gắn với phát triển Thể thao thành tích cao. Từng bước nâng cao vị thế của Liên đoàn trong khu vực và toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ