Jungkook (BTS) quyên góp 1 tỷ won cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Jungkook (BTS) đã có nghĩa cử vô cùng cao đẹp khi quyên góp 1 tỷ won cho các trẻ em không may mắc bệnh.

Ngày 18/4 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul chia sẻ thông tin cho biết, Jungkook (BTS) đã quyên góp 1 tỷ won cho Bệnh viện.

Theo đó, Jungkook đã chuyển 1 tỷ won cho Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul để sử dụng vì lợi ích của trẻ em mắc bệnh.

Khoản quyên góp này dự kiến sẽ được sử dụng để điều trị cho các trẻ em đến từ gia đình có thu nhập thấp và các dự án trung tâm chăm sóc tổng hợp.

Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul điều hành một trung tâm chăm sóc tích hợp để giúp đỡ trẻ em mắc các bệnh nan y, hiếm gặp, ung thư và bệnh bạch cầu từ khắp nơi trên đất nước. Tuy nhiên, trung tâm chăm sóc tích hợp đang phải vật lộn để duy trì hoạt động khi không có tài trợ.

Với số tiền quyên góp hàng tỷ won, Jungkook bày tỏ: "Tôi hi vọng khoản tiền sẽ giúp ích được phần nào cho những đứa trẻ đang phải chịu đựng đau khổ. Tôi sẽ hỗ trợ để chúng có được nụ cười khỏe mạnh".

Jungkook (BTS) đã quyên góp 1 tỷ won cho Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Jungkook (BTS) đã quyên góp 1 tỷ won cho Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Jungkook ra mắt làng giải trí vào tháng 6/2013 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc BTS. Cùng với các thành viên, họ đã liên tục thực hiện các hoạt động quyên góp theo nhóm.

Vào tháng 1/2017, BTS đã quyên góp 100 triệu won cho "416 Family Council" – tổ chức được thành lập để hỗ trợ gia đình nạn nhân thảm họa phà Sewol.

Vào thời điểm đó, mỗi người trong số 7 thành viên đã đóng góp 10 triệu won và Big Hit Music đã thêm 30 triệu won đóng góp tổng cộng 100 triệu won.

Big Hit Entertainment đã xác nhận thông tin này và cho biết: “Đây là chuyện chúng tôi bí mật thực hiện bởi chúng tôi tin rằng việc từ thiện muốn có ý nghĩa thì nên làm trong thầm lặng. Nó cũng là quyết định riêng của nghệ sĩ và là vấn đề cá nhân, nên chúng tôi nghĩ không cần phải bình luận thêm về việc này”.

Kể từ năm 2017, đã có tổng cộng 5,9 tỷ won (tính đến tháng 10/2022) được quyên góp thông qua #ENDviolence, một chiến dịch nhằm xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em và thanh thiếu niên, được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban UNICEF Hàn Quốc.

Một nhóm quyên góp cũng đã được thực hiện trong đại dịch. Năm 2020, cùng với công ty chủ quản Big Hit Music, các thành viên BTS đã quyên góp 1 triệu đô la (tương đương 1,2 tỷ won) cho các tổ chức liên quan đến chiến dịch chống phân biệt chủng tộc "BLACK LIVE MATTER" (Cuộc sống của người da đen cũng quan trọng).

Ngoài ra, BTS đã quyên góp 1 triệu đô la (khoảng 1,2 tỷ won) cho Live Nation, một công ty tổ chức biểu diễn toàn cầu, để yêu cầu hỗ trợ cho những người biểu diễn đang gặp khó khăn kinh tế do hậu quả của đại dịch Covid-19 cùng với công ty của họ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ