Phúc Kiến (Fujian) - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có máy phóng điện từ - đã hoàn tất huấn luyện cất cánh bằng máy phóng và hãm đuôi với 3 loại máy bay chủ chốt, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo ngày 23/9.
PLA gọi các bài tập này là “một bước đột phá” cho hàng không hải quân.
Tàu Phúc Kiến đã phóng và thu hồi tiêm kích hạng nặng J-15T, tiêm kích tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm cánh cố định KJ-600, cho thấy hệ thống phóng và thu hồi điện từ có thể xử lý nhiều loại máy bay và “đặt nền tảng” cho hoạt động toàn boong và tích hợp đội bay mới.
Truyền thông Trung Quốc mô tả đây là thành tựu mạnh mẽ và nói năng lực của tàu Phúc Kiến cũng đã đạt “đẳng cấp thế giới”.
Ý nghĩa chiến thuật của J-35 và vai trò của KJ-600
J-35 được giới thiệu là tiêm kích tàu sân bay thế hệ thứ 5, có tính tàng hình, thiết kế nhằm giành ưu thế trên không và tấn công mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền. Việc phối hợp giữa J-35 và J-15T có tải trọng lớn được cho là tăng tầm hoạt động và năng lực áp đảo mục tiêu của đội bay.
KJ-600 cung cấp phát hiện và chỉ huy tầm xa hơn so với trực thăng và radar trên tàu, được mô tả là “đôi mắt” và “bộ não” của cụm tàu, giúp phát hiện mục tiêu bay thấp như tên lửa lướt mặt biển và điều phối các hoạt động tấn công — phòng thủ.

So sánh với hạm đội Mỹ và triển vọng biên chế
Hải quân Mỹ vẫn chưa sử dụng máy phóng điện từ để phóng tiêm kích F-35. Defense Times viết J-35 được phóng từ Phúc Kiến bằng Hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EMALS), trong khi F-35C trên tàu lớp Nimitz dùng máy phóng hơi nước; các tàu lớp Ford có EMALS nhưng chưa phóng F-35 từ hệ thống này.
Phúc Kiến, hạ thủy năm 2022 và thử nghiệm trên biển từ tháng 5/2024, là tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc và là chiếc đầu tiên do nước này đóng có máy phóng điện từ.
PLA không công bố thời điểm biên chế, nhưng các nhà phân tích cho rằng thông báo ngày 23/9 cho thấy ngày đó đang đến gần. Khi biên chế, Trung Quốc sẽ vận hành 3 tàu sân bay, tăng khả năng hoạt động ở vùng biển xa.
Global Times dẫn lời các nhà phân tích rằng những bước tiến này phản ánh tiến trình của Hải quân PLA hướng tới “trở thành lực lượng tác chiến xa bờ”.
Ông Zhang Junshe, chuyên gia hải quân tại Bắc Kinh, nói các bài tập phản ánh khả năng “làm chủ hoàn toàn” các hệ thống phóng phức tạp và năng lực vận hành trang thiết bị công nghệ cao của nhân sự hải quân.