Israel và Hezbollah tiếp tục đấu súng, Houthi tuyên bố bắn rơi UAV MQ-9 Reaper

GD&TĐ - Trung Đông ngày 4/8, Israel và Hezbollah tiếp tục đấu súng, Houthi tuyên bố bắn tên lửa vào tàu chở hàng và hạ UAV MQ-9 Reaper ở Yemen.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 3-4/8. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 3-4/8. (Ảnh: Rybar)

Quân sự

Dải Gaza: Lực lượng Israel đã ném bom thêm 2 trường học nữa ở Thành phố Gaza, làm chết ít nhất 30 người Palestine. Các nhân viên y tế cho biết 80% người thiệt mạng và bị thương tại các trường Hassan Salama và Nassr là trẻ em.

Ít nhất 39.583 người đã thiệt mạng và 91.398 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza. Ước tính có 1.139 người đã thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày 7/10/2023 và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.

Lebanon: Israel và Hezbollah của Lebanon tiếp tục đấu súng. Hezbollah cho biết họ đã tấn công doanh trại của Sư đoàn 91 của quân đội Israel tại Ayelet HaShahar bằng một phi đội UAV. Nhóm người Lebanon này tuyên bố binh lính Israel đã thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công trực tiếp.

Quân đội Israel đã xác nhận vụ tấn công, được mô tả là một cuộc tấn công bằng rocket, và cho biết 2 binh lính "bị thương vừa phải".

Yemen: Người Houthis tuyên bố đã tấn công lần đầu tiên sau 2 tuần. Họ nói rằng đã bắn trúng một tàu chở hàng bằng tên lửa và bắn hạ một UAV MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất trên không phận Sanaa.

Iran: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian một lần nữa cam kết sẽ trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Ông nói với Bộ trưởng Ngoại giao Jordan rằng Israel đã phạm "sai lầm lớn" khi sát hại thủ lĩnh Hamas.

Theo ISW, Iran có thể sửa đổi mô hình tấn công vào tháng 4/2024 theo ít nhất 4 cách để tăng khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Israel.

Iran có thể bắn nhiều tên lửa hơn vào Israel, thay đổi số lượng địa điểm bị nhắm mục tiêu hoặc thực hiện một loạt các cuộc tấn công trong thời gian dài. Iran cũng có thể ra lệnh tấn công đồng thời vào lực lượng Mỹ.

Hai trường học ở thành phố Gaza bị tấn công khiến nhiều người thương vong.

Ngoại giao

Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng nhiều quốc gia khác kêu gọi công dân của họ rời khỏi Lebanon khi lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực gia tăng và Israel và Hezbollah tiếp tục đấu súng.

Australia nâng mức đe dọa khủng bố trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Theo đó, nước này nâng mức đe dọa khủng bố từ “có thể” lên “có khả năng”, với lý do “quan điểm cực đoan” gia tăng trong nước dẫn đến khả năng lên kế hoạch tấn công trong 12 tháng tới là hơn 50%.

Quân đội Israel không kích các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon; lực lượng Houthi bắn hạ UAV MQ-9 Reaper ở khu vực tỉnh Saada, Yemen; Lữ đoàn Al-Qassam phục kích xe tăng Israel ở phía đông thành phố Rafah.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.