Israel và Hamas bất đồng về lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn

GD&TĐ - Một số phương tiện truyền thông ngày 12/6 đưa tin rằng, các bên tham chiến ở Dải Gaza được cho là đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.

Các tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc dội bom của Israel tại trại Nuseirat, miền Trung Gaza, ngày 8/6/2024
Các tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc dội bom của Israel tại trại Nuseirat, miền Trung Gaza, ngày 8/6/2024

Theo phương tiện truyền thông, các quan chức Israel đã cáo buộc Hamas bác bỏ kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, sau khi nhóm này đưa ra phản hồi đối với các đề xuất. Tuy nhiên, Hamas đã phản đối cáo buộc này.

Mỹ tiết lộ vào cuối tháng 5/2024 rằng, Israel đã đồng ý với kế hoạch ba giai đoạn, trong đó bao gồm lệnh ngừng bắn và thả các con tin còn lại bị giữ ở Gaza.

Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) nhỏ hơn đã đưa ra một tuyên bố trong tuần này, nói rằng, họ đã đưa ra phản hồi của riêng mình đối với dự thảo do Mỹ hậu thuẫn.

“Tối nay, Israel đã nhận được phản hồi của Hamas thông qua người hòa giải. Để đáp lại, Hamas đã bác bỏ đề xuất thả con tin do Tổng thống Biden đưa ra”, một quan chức Israel giấu tên nói với Times of Israel.

Reuters dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho biết, nhóm Hamas “đã thay đổi tất cả các thông số chính và có ý nghĩa nhất” của thỏa thuận tiềm năng.

Tuy nhiên, Hamas nói rằng, họ chỉ khẳng định quan điểm trước đây của mình về sự cần thiết phải chấm dứt toàn diện các hành động thù địch.

“Phản ứng của chúng tôi là cam kết với những gì chúng tôi đã cam kết trước đây, ngừng bắn và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza”, quan chức cấp cao của Hamas, Osama Hamdan, nói với kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen hôm 12/6.

Ông nói Hamas “không thể thỏa hiệp về quyền của người dân trong bất kỳ trường hợp nào”.

Theo CNN, nhóm vũ trang này đã đề xuất sửa đổi đề xuất của Israel, bao gồm mốc thời gian ngừng bắn và rút Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khỏi Gaza.

Hôm 11/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi cả hai bên thực hiện lệnh ngừng bắn được đề xuất “không chậm trễ và vô điều kiện”.

Điều phối viên chính trị của phái đoàn Israel tại LHQ, Reut Shapir Ben-Naftaly, hôm 11/6 đã nhắc lại rằng, nhà nước Do Thái có ý định đảm bảo rằng, “Gaza không gây ra mối đe dọa cho Israel trong tương lai”, và đưa tất cả các con tin bị Hamas bắt trong cuộc đột kích ngày 7/10/2023 về nước.

Phát biểu tại HĐBA LHQ, bà Ben-Naftaly cáo buộc Hamas sử dụng “các cuộc đàm phán bất tận… như một phương tiện để trì hoãn thời gian”.

Hơn 37.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, vốn đã bước sang tháng thứ chín vào tuần trước.

Vòng giao tranh hiện tại được châm ngòi bởi một cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào tháng 10/2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin.

Hàng chục con tin sau đó đã được thả trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân trong thời gian đình chiến kéo dài một tuần vào tháng 11/2023.

IDF đã giải cứu thêm bốn con tin trong cuộc đột kích mới nhất vào Gaza hôm 8/6.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ