Israel thành lập đơn vị chống tăng với vũ khí chiến lợi phẩm của Hezbollah?

GD&TĐ - Số vũ khí chống tăng của Hezbollah bị thu giữ nhiều đến nỗi Israel có ý định thành lập đơn vị mới để sử dụng hết chiến lợi phẩm.

Israel thành lập đơn vị chống tăng với vũ khí chiến lợi phẩm của Hezbollah?

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xem xét khả năng thành lập các đơn vị chống tăng mới, được trang bị vũ khí thu từ Hezbollah, tờ báo địa phương Hayom cho biết.

Quyết định liên quan được xem xét dựa trên bối cảnh một số lượng lớn vũ khí chống tăng bị thu giữ trong chiến dịch ở miền nam Lebanon, đặc biệt là loại do Liên Xô và Nga sản xuất. Ban đầu các quan chức định vứt chúng đi, nhưng sau đó đã có thêm cân nhắc về việc tái sử dụng.

photo-2024-10-01-16-53-48.jpg
Sĩ quan lực lượng đặc biệt Israel với súng phun lửa phản МРО-А do Nga sản xuất.

Cần lưu ý rằng ngay từ khi bắt đầu chiến dịch ở Lebanon, Quân đội Israel đã chiếm giữ các kho dự trữ lớn của nhóm vũ trang Hezbollah, nơi chứa đầy vũ khí, bao gồm cả những loại do Nga sản xuất.

Trong số đó có thể thấy đạn 9M131FM (nhiệt áp) và 9M131M của tổ hợp tên lửa chống tăng Metis-M.

Ngoài ra hệ thống tên lửa phòng không vác vai 9K32M Strela-2 và súng chống tăng hạng nặng RPG-29 Vampire cùng với RPG-27 Tavolga cũng đã được trưng bày.

Không chỉ có vậy, đạn cho hệ thống tên lửa chống tăng 9K135 Kornet và bản sao Almas của Iran, súng phóng lựu chống tăng dành cho bộ binh RPG-7 và rocket dành cho chúng cũng bị thu giữ.

44333k-1536x864.jpg
Vũ khí chống tăng của Hezbollah bị Quân đội Israel thu giữ.

Điều đáng chú ý ở chỗ việc Quân đội Israel sử dụng vũ khí chiến lợi phẩm không phải là một sáng kiến ​​mới.

Trước đây trong các cuộc chiến tranh với khối Ả Rập, Israel đã có thói quen sử dụng xe bọc thép thu giữ được và chế tạo chúng thành thiết bị quân sự của riêng mình.

Trường hợp điển hình đó là xe bọc thép chở quân Akhzarit được tạo ra bằng cách hoán cải xe tăng T-54 và T-55.

Ngoài ra còn có hoạt động hiện đại hóa T-54, T-54 và T-62 để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị xe tăng thuộc Quân đội Israel. Những cỗ chiến xa này sau khi sửa đổi nhận được chỉ số Ti-1 (T-54), Ti-2 (T-55), Ti-6 (T-62).

Tiêm kích F-16C Barak-1 của Không quân Israel.
Theo Hayom

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đông Sàng được biết đến là vùng đất hiếu học, có nhiều người ghi danh bảng vàng.

Đông Sàng - vùng đất khoa bảng xứ Đoài

GD&TĐ - Xứ Đoài xưa nổi tiếng là vùng đất văn hiến, 'địa linh nhân kiệt', nơi sản sinh nhiều danh sĩ, hiền tài, với nhiều người đỗ đạt cao qua các kỳ thi.

Những màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa tại chương trình.

Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể

GD&TĐ - Tối 16/5, trong khuôn khổ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2026, chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” được tổ chức.