'Israel không nên chìm đắm trong cơn thịnh nộ'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe biden ngày 18/10 lên tiếng cảnh báo Israel không nên chìm đắm trong cơn thịnh nộ, ví nó giống như cảm xúc ở Mỹ sau vụ 11/9.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) chào đónTổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 18/10/2023
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) chào đónTổng thống Mỹ Joe Biden, ngày 18/10/2023

“Bạn không thể nhìn vào những gì đã xảy ra ở đây… mà không hét lên đòi công lý. Công lý phải được thực thi.

Nhưng tôi cảnh báo điều này: Khi bạn cảm thấy cơn thịnh nộ đó, đừng để nó tiêu diệt.

Sau ngày 11/9, chúng tôi rất phẫn nộ ở Mỹ.

Trong khi chúng tôi tìm kiếm công lý và có được công lý, chúng tôi cũng đã phạm sai lầm”, Tổng thống Joe Biden nói.

Về chuyến thăm Jordan đã lên kế hoạch, ông Biden tiết lộ đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm do tình hình leo thang, đặc biệt là sau vụ đánh bom Bệnh viện Baptist.

Ông hiểu rõ khó khăn của các nhà lãnh đạo khu vực và ghi nhận tính chất nhạy cảm của tình hình.

Phát biểu về vụ đánh bom gần đây vào Bệnh viện Al-Ahly Baptist ở Gaza, Tổng thống Biden bày tỏ mối quan ngại của mình, đồng thời nhận định: “Dựa trên thông tin mà chúng tôi có được cho đến nay, có vẻ như đó là kết quả của một tên lửa sai lầm do một nhóm ở Gaza bắn vào bệnh viện”, ông không ngụ ý cáo buộc Hamas vì cố tình nhắm vào tòa nhà.

Trong bài phát biểu trước giới báo chí hôm 18/10, Tổng thống Biden đề cập đến hoàn cảnh khó khăn của nhiều người Palestine đang phải chịu đựng trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời tái khẳng định “rõ ràng ủng hộ việc bảo vệ đời sống dân thường trong cuộc xung đột”.

“Đại đa số người Palestine không phải là Hamas. Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Hamas sử dụng những người dân vô tội, những gia đình vô tội ở Gaza làm lá chắn sống, đặt các trung tâm chỉ huy, vũ khí, đường hầm liên lạc của họ trong các khu dân cư”, ông Biden nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng đã đến thăm Israel hôm 18/10 để thể hiện sự ủng hộ vững chắc của ông đối với Tel Aviv khi nước này chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Gaza, đồng thời ông cảnh báo các thế lực thù địch không nhắm vào Israel.

Mỹ đã bố trí lại các tài sản quân sự trong khu vực, đồng thời cung cấp đạn dược và thiết bị đánh chặn cho hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel, và Tổng thống Biden đã xem trước một yêu cầu “chưa từng có” mà ông sẽ đưa ra trước Quốc hội để Israel nhận được hỗ trợ thêm trong những ngày tới.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Biden mới đây tuyên bố Mỹ sẽ "không triển khai quân ở Israel”.

Ông khẳng định các báo cáo cho thấy sự tham gia của quân đội Mỹ trong trường hợp Hezbollah tham gia vào cuộc xung đột là không chính xác.

Theo The Hill

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ