Israel có thể đối mặt cuộc chiến tranh với 5 địch thủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo Đức, trong trường hợp xấu nhất, Israel sẽ phải căng mình trong cuộc chiến tranh trên 5 mặt trận với 2 quốc gia và 3 nhóm vũ trang đối địch

Israel có thể đối mặt cuộc chiến tranh với 5 địch thủ

Theo tờ Bild của Đức, sự leo thang vũ trang hiện nay giữa Israel và tổ chức vũ trang Palestine Hamas có thể dẫn đến sự tham gia của những bên tham gia khác, bao gồm cả những quốc gia đối địch với chính quyền Tel Aviv lẫn các tổ chức vũ trang Hồi giáo chống người Do Thái.

Mới hôm qua 11/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã ghi nhận các cuộc pháo kích ở phía bắc đất nước từ nhóm vũ trang người Shia là Hezbollah của Lebanon.

Ngoài ra, một cuộc tấn công khác đã được phát động từ Syria, khiến IDF phải tập trung đối phó.

Tờ Bild của Đức nhận định rằng, trong trường hợp cuộc xung đột giữa Israel với Hamas leo thang cả về cấp độ lẫn quy mô, Tel Aviv thậm chí có thể phải đối mặt với cuộc chiến trên 5 mặt trận với Hamas ở dải Gaza, lực lượng Palestine ở Bờ Tây sông Jordan, lực lượng Hezbollah ở Lebanon, cũng như với Iran, Syria.

Không kể đến 2 quốc gia đối địch vốn có lực lượng quân sự tương đương với Israel, các nhóm vũ trang Palestine và Lebanon cũng có thực lực quân sự không hề tầm thường, thậm chí lực lượng Hezbollah có sức mạnh không kém gì quân đội của một quốc gia.

Hezbollah được coi là có thực lực mạnh không kém một quân đội chính quy
Hezbollah được coi là có thực lực mạnh không kém một quân đội chính quy

Lực lượng vũ trang người Shia Hezbollah ở Lebanon hiện nay đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà phân tích quân sự bởi số lượng tên lửa đất đối đất cực lớn mà họ đang sở hữu.

Theo dữ liệu từ các nguồn không chính thức, nhóm quân sự hồi giáo sở hữu tới hàng ngàn quả tên lửa đất đối đất tầm ngắn đến tầm trung, chưa kể đến hàng vạn quả rocket.

Hezbollah chắc chắn đã được trang bị tên lửa đạn đạo Scud B (từ thời Liên Xô) và Fateh-110 hiện đại của Iran; trong đó, Scud (P-17) đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột quân sự, chủ yếu ở Trung Đông, kể từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật sử dụng nhiên liệu lỏng này được Liên Xô phát triển trong Chiến tranh Lạnh, có phạm vi tấn công là 300 km, với độ chính xác khoảng 450 m.

Trong khi đó, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 là sản phẩm do Quân đội Iran phát triển và được đưa vào hoạt động từ năm 2012. Tên lửa đất đối đất sử dụng nhiên liệu rắn một tầng này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km với sai số vòng tròn đồng tâm vẻn vẹn 3 mét.

Các tên lửa đạn đạo này có đầu đạn rất nặng, sức công phá mạnh, với lượng nổ của Scud và Fateh-110 lần lượt lên tới 990kg và 650 kg.

Xét tới đặc điểm địa lý của Israel chạy dọc theo chiều bắc-nam, chiều dài nhất là 470 km và bề ngang từ đông sang tây ở điểm rộng nhất là 135 km, các loại các tên lửa nói trên có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng của đất nước và các cơ sở quân sự của IDF.

Hơn nữa, có thông tin từ các nguồn không chính thống cho rằng, Iran đã bí mật giúp đỡ Hezbollah và Hamas cải tiến và nâng tầm bắn cho tên lửa Scud, đồng thời cũng bí mật cung cấp cho các nhóm vũ trang này các tên lửa đất đối đất tầm trung, có tầm phóng xa hơn rất nhiều, có thể tấn công vào bất cứ địa điểm nào trên đất nước Israel.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM tìm việc làm tại ngày hội tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: HUTECH

Doanh nghiệp 'săn' sinh viên giỏi dịp hè

GD&TĐ - Các trường đại học liên tục tổ chức ngày hội tuyển dụng với hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn vị trí việc làm hấp dẫn cho sinh viên trong dịp hè.