YNET đưa tin, một quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết tại một cuộc họp kín với Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng rằng Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo quy mô lớn, khoảng sáu tháng sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.
Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Iran phô trương các hoạt động quân sự mới. Hôm 12 tháng 11, Tehran tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở Vịnh Ba Tư, bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, tên lửa đã bắn trúng các mục tiêu giả định ở Vịnh Oman “với độ chính xác cao” và máy bay không người lái đã phá hủy “căn cứ địch” giả định.
Hải quân IRGC cho biết cuộc tập trận nhấn mạnh việc mở rộng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và “sự kháng cự không khoan nhượng” nhằm bẻ gãy mối đe dọa.
Đầu tháng này, Iran cũng đã tổ chức cuộc tập trận đa quốc gia riêng biệt với các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại tỉnh Đông Azerbaijan. Truyền thông Iran mô tả sự kiện này gửi tín hiệu “hòa bình và hữu nghị” tới láng giềng, đồng thời cảnh báo các đối thủ - bao gồm cả Israel - rằng “bất kỳ sự tính toán sai lầm nào” sẽ dẫn đến một phản ứng quyết liệt.
Việc gia tăng các cuộc tập trận của Iran đã làm dấy lên những câu hỏi về ý định chiến lược rộng lớn hơn của nước này, đặc biệt là nỗ lực tái thiết kho tên lửa đạn đạo bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với Israel hồi tháng 6.
Nhiều nhà ngoại giao phương Tây cũng bày tỏ lo ngại trong những tuần gần đây rằng Iran đang cố gắng đẩy nhanh quá trình tái phát triển tên lửa của mình. Tháng trước, một nguồn tin khu vực cho biết Iran đã bắt đầu sản xuất bằng phương pháp cũ hơn sau khi Israel phá hủy hầu hết linh kiện quan trọng cho việc sản xuất tên lửa tiên tiến.
Quan chức này cho biết Iran dự định phóng hàng trăm tên lửa cùng lúc trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai: "Có thể lên tới 500 đến 1.000 tên lửa".
Nhà ngoại giao cho biết thêm, mặc dù Iran dường như không đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình, nhưng “ưu tiên hàng đầu” của họ là khôi phục kho tên lửa đạn đạo - một khả năng mà các quan chức Israel và Mỹ cho rằng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của bất kỳ cuộc đối đầu nào trong tương lai.
Các nhà lập pháp cũng hỏi người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel liệu quân đội có kế hoạch nào để đánh bại và tiêu diệt Hamas nếu đề xuất về Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại hay không. Quan chức quân đội trả lời rằng kế hoạch như vậy hiện đang trong "giai đoạn phát triển".
Các thành viên ủy ban được thông báo rằng ông Trump vẫn quyết tâm tiến tới giai đoạn thứ hai của kế hoạch Gaza trước Giáng sinh, trong khi Hamas đang tận dụng lệnh ngừng bắn để xây dựng lại năng lực của mình - huấn luyện, học thuyết, sản xuất vũ khí và nhiều hơn nữa.
Quan chức này cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang gây áp lực lên Washington để tham gia vào lực lượng ổn định quốc tế cho Gaza, nhưng Israel phản đối điều đó, và vấn đề này vẫn đang được tranh luận.