Iran tìm cách tránh xung đột toàn diện với Israel?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tehran được cho là đang theo đuổi “chiến lược phối hợp” nhằm ngăn chặn tình hình ở Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát.

Một bức ảnh do văn phòng truyền thông Quân đội Iran cung cấp cho thấy tên lửa được phóng trong một cuộc tập trận quân sự ở tỉnh Isfahan ở miền trung Iran.
Một bức ảnh do văn phòng truyền thông Quân đội Iran cung cấp cho thấy tên lửa được phóng trong một cuộc tập trận quân sự ở tỉnh Isfahan ở miền trung Iran.

Iran và các nhóm vũ trang khu vực có quan hệ chặt chẽ với Tehran đang cân nhắc giữa việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza hoặc để cuộc khủng hoảng chuyển thành một cuộc xung đột toàn diện, CNN đưa tin hôm 2/11, trích dẫn các nguồn tin thân cận về vấn đề này.

Theo các quan chức Mỹ được CNN phỏng vấn, Washington tin rằng Iran không kiểm soát hoàn toàn một số nhóm đồng minh của mình, bao gồm cả Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, lực lượng đã thường xuyên tham gia vào các cuộc đụng độ biên giới với Israel trong nhiều tuần.

Bài báo cho biết các quan chức Mỹ “quan ngại sâu sắc” rằng hoạt động chính trị nội bộ của Hezbollah có thể buộc nhóm này leo thang tình hình.

Tuy nhiên, theo bài báo, Iran nhận thức được rằng nếu Hezbollah tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Israel hoặc Mỹ – vốn là đồng minh chủ chốt của Israel – thì việc đẩy lùi có thể dẫn đến hậu quả “tàn khốc”.

Một quan chức Mỹ nói với CNN về các cuộc tấn công cấp thấp của nhóm này nhằm vào Israel.

Ông cho rằng Mỹ có thể coi Iran đã “làm điều gì đó” về các hành động thù địch ở Gaza trong khi tránh xung đột trực tiếp.

Nguồn CNN đã mô tả những hành động đó là một “chiến lược phối hợp”, đồng thời cảnh báo rằng cách tiếp cận này có thể gây phản tác dụng và khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát ngay cả khi không bên nào muốn kết quả như vậy.

Trong bối cảnh lo ngại về một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn, hôm 3/11, hãng Ynet đưa tin Israel đang tích cực mua sắm vũ khí, họ đã chi khoảng 1,5 tỷ USD để mua vũ khí sản xuất cả trong nước và nước ngoài.

Báo cáo của CNN và Ynet được đưa ra sau khi chính phủ Houthi ở Yemen, vốn có quan hệ chặt chẽ với Iran, xác nhận rằng họ đã tấn công Israel bằng UAV và tên lửa để hỗ trợ Palestine.

Trong khi đó, ngày 2/11, Hezbollah cho biết đã tiến hành một số cuộc tấn công vào quân đội Israel và bị đáp trả tương tự.

Cuộc tấn công mới diễn ra trước bài phát biểu công khai của thủ lĩnh nhóm, Hassan Nasrallah. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10.

Hôm 2/11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Washington không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Hezbollah đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn chống lại Israel.

Trong những tuần gần đây, Mỹ cũng liên tục cảnh báo Iran không nên leo thang xung đột.

Ngoại trưởng Iran, Hossein Amir Abdollahian, vẫn khẳng định rằng Tehran “không theo đuổi việc lan rộng cuộc chiến này” đồng thời cảnh báo “khu vực đang ở điểm nóng nhất và nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào”.

Ông cũng không loại trừ khả năng các nhóm phiến quân trong khu vực tấn công Israel và nhấn mạnh rằng các nhóm dân quân này hoạt động độc lập.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ