Iran lên tiếng trước cáo buộc nhắm mục tiêu vào Israel

GD&TĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc nước này liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kan'ani.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kan'ani.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 24/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kan'ani cho biết, cáo buộc Iran nhắm vào “lợi ích của Israel trong khu vực là vì mục tiêu chính trị và chúng tôi không quan tâm đến những cáo buộc này”.

Hôm 23/12, Lầu Năm Góc công khai cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào các tàu trong bối cảnh Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở Dải Gaza.

Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố tuyên bố rằng tàu chở hóa chất Chem Pluto thuộc sở hữu của Nhật Bản đã bị “UAV tấn công một chiều từ Iran” nhắm mục tiêu ngoài khơi Ấn Độ

Con tàu bị nhắm mục tiêu được cho là do một công ty thuộc sở hữu một doanh nhân Israel có liên kết với một số công ty dầu mỏ của Ấn Độ điều hành. Nó đang vận chuyển dầu thô từ Ả Rập Saudi đến Ấn Độ.

Ông Kan'ani cho biết việc Mỹ phủ quyết các nghị quyết quốc tế đề xuất thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza đã kích động Israel tấn công Gaza.

Ông nói thêm rằng các nhóm kháng chiến Palestine đã thực hiện một động thái khá bình thường vốn đi ngược lợi ích của Israel.

Người phát ngôn Iran cho biết lực lượng Hamas đã tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, việc Israel tiếp tục ném bom khiến điều đó không thể thực hiện được.

Lãnh đạo phong trào kháng chiến Ansarullah của Yemen Sayyed Abdul-Malik al-Houthi đã có bài phát biểu trên truyền hình trực tiếp từ thủ đô Sana'a hôm 20/12.

Trong đó ông cho biết các lực lượng vũ trang Yemen sẽ không ngần ngại nhắm vào các tàu chiến quân sự của Mỹ ở Biển Đỏ nếu Washington và các đồng minh tiến hành các cuộc tấn công quân sự chống lại Yemen.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.