Vào ngày 07 tháng 12, tờ The New York Times (NYT) của Mỹ đưa tin về việc Iran đã bắt đầu di tản các chỉ huy quân sự và nhân sự của mình khỏi Syria.
Trong số những người được di tản, có các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds, một đơn vị đặc biệt thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các nhà ngoại giao Iran và gia đình họ, cũng như một số công dân khác.
Một số quan chức đã được di chuyển bằng máy bay tới Tehran, trong khi những người khác di chuyển bằng đường bộ đến Lebanon, Iraq hoặc tới cảng Latakia của Syria.
Theo một số chuyên gia phân tích chính trị, việc di tản này được cho là dấu hiệu cho thấy Iran khó có thể tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong việc giữ vững quyền lực của ông, đặc biệt là trong bối cảnh các nhóm đối lập đã phá vỡ lệnh ngừng bắn, tấn công vào các khu vực chính phủ kiểm soát.
Các nguồn tin cho rằng đây là thời điểm đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với sinh mệnh chính trị của ông Bashar al-Assad, người đã nhận được sự hỗ trợ của Iran trong suốt 13 năm qua.
Bắt đầu từ ngày 27 tháng 11, các nhóm đối lập vũ trang ở Syria đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn lần đầu tiên kể từ năm 2016, vào các khu vực chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát.
Các nhóm phiến quân của Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, tổ chức bị Liên bang Nga liệt vào danh sách khủng bố) và Quân đội Syria Tự do (FSA) đã tiến vào thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo và sau đó tiếp tục chiếm được Hama, thành phố lớn thứ tư của Syria hôm 05/12.
Vào ngày 6 tháng 12, Hãng tin Nga TASS đưa tin Quân đội Syria đã ngăn chặn một cuộc tấn công của các nhóm phiến quân, với nòng cốt là "Đảng Hồi giáo Turkistan" (cũng bị cấm ở Nga), vào tỉnh Latakia, nơi có 2 căn cứ quân sự của Nga là Căn cứ hải quân Tartus và Căn cứ Không quân Hmeimim.
Việc Iran di tản quan chức và nhân viên ra khỏi Syria cho thấy sự gia tăng căng thẳng và sự thay đổi lớn trong cuộc xung đột ở đất nước này, khiến chính quyền Damascus đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, bất chấp việc Moscow và Tehran cam kết tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad.